Tin mới

Những bức ảnh giản dị về ông Nguyễn Bá Thanh với người dân Đà Nẵng

Thứ ba, 17/02/2015, 08:25 (GMT+7)

Sự giản dị và gần gũi của ông Thanh đã đưa ông trở thành vị lãnh đạo được nhiều người dân yêu mến.

Sự giản dị và gần gũi của ông Thanh đã đưa ông trở thành vị lãnh đạo được nhiều người dân yêu mến.

 

Nhìn lại những hình ảnh đó, không ít người dân cảm động, rơi nước mắt.

Ông Nguyễn Bá Thanh đến thăm Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP.Đà Nẵng do mình sáng lập và làm Chủ tịch Hội.

Ông Thanh đi thăm bệnh viện và hỏi thăm tình hình sức khỏe của bệnh nhân.

Ông Nguyễn Bá Thanh trong lần tiếp xúc cử tri Đà Nẵng tháng 9/2013.

Ông Nguyễn Bá Thanh đi thị sát.

Ông Thanh thị sát công trình xây dựng cầu Rồng (Đà Nẵng).

Người dân Đà Nẵng yêu ông Nguyễn Bá Thanh bới hình ảnh giản dị, không quan cách, gần dân của ông. Hình ảnh ông thăm và tặng quà cho bệnh nhi ở Đà Nẵng trong dịp Tết Trung thu vài năm trước...

...và thăm hỏi các nhà lão thành cách mạng.

Hình ảnh ông Bá Thanh ngồi chơi cờ với dân bên quán cóc, vỉa hè.

Ông Thanh cùng gia đình trong một lần du xuân. Ông luôn vui vẻ chào hỏi hỏi người dân hai bên đường.

Hình ảnh ông Bá Thanh đi thăm đường hoa vào chiều mồng 2 Tết Quý Tỵ (2.2013), khi ông đi cùng vợ và gia đình con trai Nguyễn Bá Cảnh.

Ông Nguyễn Bá Thanh trực tiếp tham gia thi đấu bóng đá và quyên góp ủng hộ các nạn nhân cơn siêu bão Xangsane năm 2006 ở TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Ông luôn giải quyết thấu đáo những vụ kiện cáo và lắng nghe những chia sẻ của người dân.

Người cao tuổi ở Đà Nẵng xúc động khi nhận được sự quan tâm của ông Nguyễn Bá Thanh.

Hình ảnh những cuộc tiếp xúc dân của ông Nguyễn Bá Thanh.

Những cuộc tiếp xúc cử tri thâu đêm, điều hành các kỳ họp HĐND hay xử lý các vấn đề sống còn của Đà Nẵng.

Lễ viếng ông Nguyễn Bá Thanh đã chính thức bắt đầu tại nhà riêng, số 189 đường Cách mạng tháng 8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Đông đảo người dân đã vào viếng ông Thanh.

Như tin tức đã đưa, ông Nguyễn Bá Thanh, sinh ngày 8/4/1953; quê quán: Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng; thường trú tại số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng; tham gia cách mạng từ năm 1964, vào Đảng ngày 13/02/1980.

Ông Thanh là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại biểu Quốc hội các khóa IX, XI, XII, XIII; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Thành phố Đà Nẵng; nguyên Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Huân chương Độc lập hạng nhất.

Ông Thanh được phát hiện mắc bệnh rối loạn sinh tủy khoảng tháng 5/2014. Sau đó ông được đưa vào bệnh viện Quân đội 108 rồi sang Singapore và Mỹ điều trị. Ngày 9/1/2015, ông được đưa trở về bệnh viện Đà Nẵng theo nguyện vọng cá nhân và gia đình. Tuy nhiên, do bệnh nặng, ông đã không qua khỏi và từ trần vào trưa 13/2/2015.

Lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh được tổ chức tại nhà riêng lúc 9h30 ngày 16/2 (tức 28 tháng Chạp) sớm hơn kế hoạch Ban Nội chính đã thông báo trước đó.

Mai Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news