Tin mới

Những ông, bà chủ 9 tuổi của các công ty

Thứ sáu, 31/07/2015, 11:38 (GMT+7)

Một danh sách mới tổng hợp của The Richest đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về những cô bé cậu bé chỉ mới 9, 10 tuổi. Tài năng của những CEO trẻ tuổi này khiên mọi người phải thán phục.

Một danh sách mới tổng hợp của The Richest đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về những cô bé cậu bé chỉ mới 9, 10 tuổi. Tài năng của những CEO trẻ tuổi này khiên mọi người phải thán phục.

Cory Nieves, CEO Mr Cory’s Cookies

Nhãn hiệu bánh ngọt Mr Cory's Cookies của cậu bé 9 tuổi Cory

Nhãn hiệu bánh ngọt Mr Cory’s Cookies được sang lập bởi cậu bé Cory Nieves từ khi mới 9 tuổi. Ý tưởng kinh doanh của Cory xuất phát từ khi cậu và mẹ chuyển từ thành phố New York đến New Jersey vào năm 2009.

Cậu nhóc năm đó với ước muốn kiếm đủ tiền mua cho mẹ một chiếc xe hơi, đã chăm chỉ bán cacao nóng trước của nhà, sau đó việc kinh doanh của cậu được nhiều khách yêu thích  và dần mở rộng them mặt hàng bánh ngọt. Các loại bánh của Cory được làm hoàn toàn từ những nguyên liệu thiên nhiên.  Bánh bột yến mạch nho khô không đường, bánh chocolate chip, bánh bơ đậu phộng là những món bánh được ưa chuộng và trở thành món bánh đặc trưng của nhãn hiệu Cory’s Cookies.

Sauk hi tự thành lập thương hiệu bánh ngọt riêng, cậu bé Cory Nieves trở thành CEO của công ty riêng này. Hằng ngày cậu vẫn tự đứng quầy bán bánh trong của hàng của mình. Công ty cậu còn có hẳn một đội ngũ PR chuyên nghiệp riêng.

Trên trang Instagram của cậu có hơn 20.000 follower, với cái tên trong kinh doanh là Mr Cory, cậu không ngừng triển lãm phong cách thời trang sành điệu của mình và tất nhiên mục đích chính là quảng cáo thương hiệu bánh ngọt Cory.

Các loại bánh ở của hàng Cory được bán với mức giá trung bình 10 USD một tá, tương đương khoảng 212 nghìn đồng và 34,99 USD một đĩa (tương đương khoảng 742 nghìn đồng/đĩa).

Lượng khách hàng của tiệm bánh Cory rất ổn định, một phần vì chất lượng bánh của cậu, phần nữa là từ phong cách thời trang sành điệu và thời thượng của chính Cory.

Cory sở hữu gu thời trang thời thượng

Hiện tại, cậu bé là điều hành chính của công ty bánh ngọt Cory và còn là diễn viên, người mẫu của các thương hiệu thời trang. Trong tương lai Cory sẽ kiếm tiền để đầu tư cho việc học đại học và học cách quản lý doanh nghiệp, theo HuffPost.

Angel Thomas, chủ của hàng quần áo

Angel Thomas 11 tuổi và là chủ cửa hàng thời trang thú cưng

Chỉ mới 11 tuổi nhưng Angle Thomas đang là điều hành chính của cửa hàng quần áo, phụ kiện thú cưng của riêng cô.

Từ sở thích chơi bán hàng từ nhỏ, cô bé Angel đã cố gắng thuyết phục mẹ tiết kiệm tiền học nhạc của cô để dành mở một cửa hàng chuyên cung cấp quần áo và phụ kiện cho thú cưng.

Cửa hàng của Angle nằm trên con phố trung tâm Liverpool, từ đó Angel đã trở thành chủ cửa hàng trẻ tuổi nhất nước Anh. Công việc này khiến cô bé phải biết cân bằng giữa việc học ở trường và việc quản lý cửa hàng, tính toán sổ sách, doanh số và quảng bá cửa hàng qua Internet. Thời gian sau khi ở trường, Angel sẽ dành để kiểm tra các tài khoản Facebook, Twitter, tập hợp các đơn đặt hàng và trả lời câu hỏi của khách hàng.

Để phát triển công việc kinh doanh, Angel còn tự học đan len, may vá để thiết kế những mẫu trang phục độc đáo, mới lạ, tạo nên dòng thời trang riêng cho thú cưng mang tên Angel.

Dù mới mở cửa 2 tháng nhưng công việc kinh doanh của cửa hàng Angel rất phát triển.  Sau thành công bước đầu này, cô bé tiếp tục học cách mở rộng công việc kinh doanh và song song thực hiện ước mơ của mình – vào đại học để trở thành bác sỹ thú y.

Tyyan Williams, tạo dựng dòng thời trang riêng

Tyyan Williams- nhà thiết kế trẻ tuổi nhất tại Fashion Week 2014

Cô bé 13 tuổi đã phát triển sự nghiệp người mẫu của mình từ trước khi bước chân vào trung học. Sau đó cô đã tự tạo dựng một dòng thương hiệu thời trang của riêng mình, lấy tên Pinky Sez.

Công việc thiết kế thời trang đến với Tyyan từ những năm 9 tuổi, cô bé đặc biệt yêu thích những bộ quần áo và muốn tự tay mình thiết kế ra những bộ cánh thời trang độc đáo mang đậm dấu ấn cá nhân mình.

HIện tại Tyyan là nhà thiết kế trẻ tuổi nhất góp mặt trong Fashion Week 2014. Trong tương lai xa, Tyyan hứa hẹn là một ngôi sao lớn trong ngành thời trang thế giới.

Ally Mollo, CEO công ty kinh doanh búp bê

Ally Mollo 13 tuổi hiện là CEO công ty G.A.R.D

Cô bé 13 tuổi Ally Mollo hiện tại đang là CEO của một công ty chuyên kinh doanh búp bê Guardian Angel Rainbow Division (G.A.R.D). Công việc kinh doanh của cô được bắt đầu từ khi cô bé 8 tuổi.

Ngay từ khi còn nhỏ, cô bé đã thích vẽ những hình búp bê hộ mệnh, và sau đó nhờ sự giúp đỡ của mẹ, Ally đã quyết định biến những con búp bê trên giấy thành sản phẩm thật để đưa đến những thiên thần hộ mệnh cho các bạn nhỏ.

Công việc kinh doanh của Ally nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các khách hàng nhí và các phụ huynh. Hiện công ty cô có 20 nhà bán lẻ, lợi nhuận chính từ kinh doanh được dành ủng hộ cho những tổ chức sự kiện do người mua lựa chọn.

CEO Ally 13 tuổi này cũng đang có một chương trình hoạt hình riêng với nhân vật chính là những con búp bê thiên thần hộ mệnh do cô bé tạo ra.

Robert Nay, CEO công ty Navy Games

Robert Nay, CEO 17 tuổi của công ty Navy Games

Cậu bé 17 tuổi Robert là người đã sang lập ra trò chơi Bubble Ball – một ứng dụng trò chơi hấp dẫn đã có hơn 2 triệu lượt tải về chỉ trong 2 tuần đầu ra mắt, và trò chơi này cũng là trò đã đánh bật Angry Bird ra khỏi vị trí dẫn đầu trong chuỗi ứng dụng miễn phí của App Store.

HIện tại Robert đang là CEO của công ty Navy Games. Trong tháng 5/2014, công ty của Robert đã bổ sung them 15 cấp độ cho Bubble Ball. Song song đấy Robert còn cho phát triển một ứng dụng trò chơi mang tính giáo dục cao, lấy tên là “Sight Words And Spelling Practice” (tạm dịch là nhận dạng từ và thực hành chính tả), ứng dụng này hứa hén sẽ màn lại nhiều thú vị và giúp trẻ em cảm thấy thú vị hơn khi học chữ.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news