Tin mới

Những chiêu trò khiến đồng nghiệp cũng phải ngán ngẩm của "sao"showbiz

Thứ tư, 01/06/2016, 10:11 (GMT+7)

Đi trễ - vấn nạn không của riêng ai trong showbiz Việt.

Đi trễ - vấn nạn không của riêng ai trong showbiz Việt.

Không phải tới khi Diễm My 9x, Kỳ Duyên...

Những người làm sự kiện thường không lạ lẫm gì với cảnh sự kiện đã bắt đầu chừng mười lăm phút, một "ngôi sao" mới ung dung sải bước kiêu sa tới bậu cửa. Hoặc lúc khán phòng đã đông đủ hết, một vài chân dài mới tha thướt xuất hiện với gương mặt lạnh te, không thèm có một câu giải thích hay xin lỗi vì lý do đến muộn. Thậm chí, đối với những ngôi sao nổi tiếng "cao su", việc họ chỉ đi trễ tầm... nửa tiếng cũng đã là cả một sự bất ngờ và hạnh phúc lớn lao đối với những khổ chủ đã trót điền tên họ vào trong danh sách khách mời...

Thật ra, việc đến muộn cũng không hẳn không có lợi, nhất là khi những ngôi sao xuất hiện đúng lúc những khách mời đã tề tựu đông đủ trong sự kiện. Ít nhất, họ cũng có thể nhận được hàng tá những ánh mắt nhìn hướng về mình, dù những ánh mắt đó có mang kèm theo cả giận dữ, ngao ngán hay khó chịu... Hay những ống kính hướng về mình cũng sẽ rầm rộ hơn, tạo cảm giác mình quan trọng và được chào đón hơn hẳn những ngôi sao khác. Dù lý do thực sự chỉ là vì những người khác đã được chụp hình đầy đủ hết rồi...

Có điều, những cái lợi nhỏ nhặt ấy xem ra chẳng thấm tháp vào đâu so với những thứ mất đi tai hại đến từ thói quen "làm Vip". Trong showbiz đã từng có vô số trường hợp các "ngôi sao" mới nổi, các hotgirl vừa "rũ bùn đứng dậy sáng lòa" chỉ kịp tham dự một vài sự kiện trước khi bị những người tổ chức liệt vào danh sách đen ngay lập tức.

Lý do: Họ không thể nào chấp nhận việc những ngôi sao thuộc diện "mời tới cho đủ đội hình" lại cứ ưỡn ẹo đến trễ cả tiếng đồng hồ, trong khi những khách mời quan trọng đã có mặt đông đủ từ lâu. Kinh hoàng hơn, thậm chí còn có cả những trường hợp "sao" lò dò đến khi khách mời đã lục tục ra về... Trong những trường hợp này, người tổ chức chương trình chỉ còn nước nhã nhặn mời các "sao" đi về luôn cho sớm, đồng thời lặng lẽ liệt những người đẹp ấy vào sổ đen cho những lần sau...

Việc đến muộn khiến họ nhận được hàng tá những ánh mắt nhìn hướng về mình hay ống kính máy ảnh hướng về phía mình. 

Anh S, một người chuyên tổ chức sự kiện ngán ngẩm chia sẻ: "Thật ra, càng là ngôi sao nổi tiếng thì họ lại càng rất hiếm khi đến muộn. Những ngôi sao tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng, Thúy Hạnh chẳng hạn, họ lại thường cực kỳ đúng hẹn và nếu vì lý do bất chợt phải đến trễ, họ nhất định sẽ gọi điện thông báo trước. Còn những trường hợp "làm màu", cố tình đến muộn gây khó dễ thì lại rơi vào trường hợp những ngôi sao "xẹt", được mời theo dạng kèm theo những nhân vật chính. 

Bản thân tôi từng làm một sự kiện cho một thương hiệu kem, có mời tất cả 4 nghệ sĩ. 2 người trong số đó là những ngôi sao hạng A, đóng vai trò chủ chốt trong sự kiện thì tới rất đúng giờ. Còn lại, 2 hotgirl mạng được tôi mời theo dạng "khuyến mãi" theo thì xuất hiện muộn tầm... 2 tiếng đồng hồ. Lúc đó, sự kiện đã bắt đầu được nửa chừng và tôi đành ngăn các cô ấy lại từ ngoài cửa với lý do: Anh mời các em tới để khai mạc sự kiện, chứ không phải đi... kết thúc chương trình!"

Anh này cũng lý giải thêm, có thể một phần do thói quen, một phần khác xuất phát từ lý do tự ti, mặc cảm, lo lắng chuyện mình không thu hút được sự quan tâm, chú ý của người khác nên các "ngôi sao" xẹt buộc lòng phải dùng các chiêu trò như đi muộn, xuất hiện cuối cùng. Còn với những ngôi sao có đủ tự tin vào sức hút, tầm ảnh hưởng của mình, họ sẽ coi trọng uy tín, lời hứa hẹn của mình hơn là những thứ tầm phào khác. Đó cũng là điều khiến cho họ có thể bước lên vị trí của những ngôi sao đẳng cấp nhất, bởi chỉ có cách làm việc chuyên nghiệp mới có thể tạo những ngôi sao chuyên nghiệp.

Tùng Lâm

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news