Tin mới

Những địa điểm chơi Valentine ‘siêu thú vị’ cặp đôi nào cũng nên tới

Thứ sáu, 12/02/2016, 09:34 (GMT+7)

Valentine 2016, ngoài tặng nhau những món quà ý nghĩa và ngọt ngào, hầu như cặp đôi nào cũng nên chọn 1 trong những địa điểm siêu lãng mạn sau để dừng chân nhé!

Valentine 2016, ngoài tặng nhau những món quà ý nghĩa và ngọt ngào, hầu như cặp đôi nào cũng nên chọn 1 trong những địa điểm siêu lãng mạn sau để dừng chân nhé!

Cầu Long Biên

Từ lâu, cầu Long Biên đã được coi là một địa điểm vui chơi của giới trẻ, nhất là những dịp như Valentine thì chúng trở nên cực kỳ hấp dẫn dành cho các cặp đôi.

Ra đời vào những năm 1902 dưới bàn tay thiết kế của kiến trúc sư vĩ đại nước Pháp Gustave Eiffel (người đã thiết kế tháp Eiffel nổi tiếng toàn thế giới), cầu Long Biên mang một nét đẹp rất riêng, rất Châu Âu mà không phải nơi nào cũng có được.

Cầu Long Biên trở thành cây cầu tình yêu của các bạn trẻ Hà Nội vì có rất nhiều cặp đôi đang yêu đã gắn “khóa tình yêu”. Ảnh minh họa.

Đã từ lâu, cầu Long Biên trở thành cây cầu tình yêu của các bạn trẻ Hà Nội vì có rất nhiều cặp đôi đang yêu đã gắn “khóa tình yêu” lên thành cầu với nguyện ước chiếc “khóa” kỷ vật của 2 người sẽ mãi gắn chặt 2 người, không khi nào xa cách.

Hồ Gươm

Trong ngày Valentine, Hồ Gươm cũng là một địa điểm vô cùng lý thú. Đến đây các cặp đôi sẽ có một buổi hẹn hò thật lãng mạn.

Hơn nữa, lễ tình yêu Valentine 2016 năm nay chỉ sau ngày Tết âm lịch vài ngày nênHồ Gươm sẽ được trang hoàng lộng lẫy, đèn hoa lung linh, và đây sẽ là một điểm hẹn hò tuyệt vời để nắm tay “người ấy” đi trong cái se se lạnh, cảm nhận hơi ấm từ tình yêu trao cho nhau.

Đường Phan Đình Phùng

Đường Phan Đình Phùng ngày thường cũng đã nổi tiếng là một trong những con đường có vỉa hè rộng nhất nhì Hà Nội với những hàng cây sấu. Nơi đây có những dãy nhà thẳng tắp, được xây theo kiến trúc cổ xưa nên nhiều bạn trẻ đã ví von đường Phan Đình Phùng của Hà Nội với các con đường của Paris.

Con đường này do không có quá nhiều hàng quán, cửa hiệu như các dãy phố khác nên khá yên ắng và trầm tĩnh. Đặc điểm này cực kỳ thích hợp cho một ngày Valentine 2016 chỉ có 2 người mà không sợ bị làm phiền bởi những yếu tố xung quanh.

Bên cạnh đó, đường Phan Đình Phùng cũng có nhà thờ Cửa Bắc, đường Hoàng Diệu hay Nguyễn Tri Phương cũng đẹp không kém, bởi thế trong những năm gần đây đường Phan Đình Phùng trở thành 1 trong những địa điểm hẹn hò hấp dẫn nhất Hà Nội.

Đường Hàn Quốc, đường Nhật Bản

Ngày Valentine, tại sao bạn không thử đưa nửa kia tới 2 con đường bao quanh Hồ Tây là đường Hàn Quốc và đường Nhật Bản. Đường Nhật Bản là con đường kéo dài từ khu biệt thự Tây Hồ, kéo dài qua khách sạn Tây Hồ cho tới công viên nước. Có một sự thật rằng chính vì đây là khu biệt thự nên chỉ đông người qua lại vào một số khung giờ nhất định, còn lại không gian khá thơ mộng và yên tĩnh, là một địa điểm hẹn hò lý tưởng.

Vào buổi tối, 2 con đường này trở nên lung linh hơn với ánh đèn cao áp, nổi bật trên mặt hồ phẳng lặng. Chi tiết “Hàn Quốc hóa” nhất chính là chiếc đu quay khổng lồ ở Công Viên Nước được bật sáng tạo nên một quang cảnh thực sự lãng mạn và ngọt ngào. Nơi đây hứa hẹn sẽ là địa điểm đi chơi Valentine vô cùng lãng mạn.

Ngày Valentine, tại sao bạn không thử đưa nửa kia tới 2 con đường bao quanh Hồ Tây là đường Hàn Quốc và đường Nhật Bản.

Ảnh minh họa.

Những khu vui chơi và rạp chiếu phim

Để ghi dấu ngày hẹn hò ấn tượng với nhiều hoạt động vui tươi, tràn ngập tiếng cười, bạn hãy cùng người thương đến các khu vui chơi giải trí như: Times City, Vincom, Royal City, Lotte, The Garden… cùng nhau tham gia các trò chơi, cùng nhau cười nói, ghi dấu những kỷ niệm vui vẻ mà không kém phần lãng mạn bên nhau.

Bên cạnh đó, bạn và người ấy cũng có thể chọn các rạp chiếu phim làm nơi hò hẹn. Cả hai có thể xem một bộ phim tình cảm lãng mạn hoặc một bộ phim hài nhẹ nhàng, ăn bỏng ngô, uống pepsi cùng nhau, khi yêu chỉ cần là cùng nhau, điều đơn giản cũng trở nên lãng mạn.

Để ghi dấu ngày hẹn hò ấn tượng với nhiều hoạt động vui tươi, tràn ngập tiếng cười, bạn hãy cùng người thương đến các khu vui chơi giải trí. Ảnh minh họa.

Thanh Hà

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news