Tin mới

Những điều chưa biết xung quanh kim tự tháp đầu tiên của Ai Cập

Thứ sáu, 10/08/2018, 12:24 (GMT+7)

Những câu chuyện xung quanh kim tự tháp đầu tiên của Ai Cập vẫn còn khá nhiều điều bỏ ngỏ đối với những ai muốn được khám phá.

Những câu chuyện xung quanh kim tự tháp đầu tiên của Ai Cập vẫn còn khá nhiều điều bỏ ngỏ đối với những ai muốn được khám phá. 

SCMP cho hay kim tự tháp Djoser được biết đến là một trong những công trình có cấu trúc bí ẩn nhất thế giới được xây dựng khoảng những năm 4700 năm về trước. Theo tài liệu ghi lại, Djoser được coi là kim tự tháp đầu tiên của người Ai Cập cổ đại.

Tể tướng Imhotep là người lập kế hoạch xây dựng lên Djoser. Sau này, người đời vẫn tôn thờ vị tể tướng này như một vị thánh nhờ các đóng góp to lớn của ông.

Djoser - Kim tự tháp đầu tiên của người Ai CẬp cổ đại

Được biết, tể tướng Imhotep thiết kế nên Djoser cũng như khu phức hợp xung quanh để chôn cất Pharaoh Djoser thuộc vương triều thứ 3. Nơi này được xem là công trình bằng đá nguyên khối cổ nhất thế giới với chiều cao ban đầu 62m, phủ lớp đá vôi trắng bên ngoài.

Những cấu trúc cổ xưa cùng với câu chuyện lịch sử phía sau quá trình xây dựng nên kim tự tháp Djoser vẫn còn ẩn chứa nhiều điều thú vị khiến các nhà khoa học không ngừng tìm kiếm.

Kim tự tháp Djoser nằm ở trung tâm khu phức hợp rộng 15 ha. Diện tích này lớn gấp 2.5 lần thành phố Heirakonpolis. Bao quanh công trình là tường bằng đá vôi cao 10.5m, dài hơn 1.600m. Khu phức hợp được thiết kế 13 cánh cửa giả, có một cửa chính duy nhất nằm ở phía đông. Được biết, những cửa giả này là nơi để linh hồn các vị vua bước sang thế giới bên kia.

Phía nam của khu phức hợp là lăng mộ huyền bí với nhà thờ nhỏ. Tại đây có các đường hầm được thiết kế giống với kiểu dáng của các đường hầm phía dưới kim tự tháp. Những gì được chôn cất ở đây vẫn còn được coi là điều bí ẩn. 

Bên dưới của kim tự tháp dẫn đến mê cung gồm các phòng với chiều dài gần 6km, sâu gân 28m. Đây là những căn phòng để chôn cất các thành viên Hoàng tộc và nơi cất giữ kho báu. Bởi vậy, nơi này còn được xem là nơi ở của các linh hồn trong Hoàng gia. Tài liệu ghi chép cho thấy, khoảng 40.000 hũ và bình được chôn trong mộ. Trong khi đó, nơi chôn cất chính của Pharaoh được dựng bằng đá granite rất kiên cố.

Mặc dù chịu nhiều sự tàn phá của thời gian nhưng kim tự tháp Djoser vẫn tồn tại. Mặc dù vậy, bề mặt của công trình đã trở nên nham nhở hơn trước. Trong quá trình phục hồi kim tự tháp Djoser chịu nhiều chỉ trích do làm thay đổi kết cấu bên ngoài công trình, thậm chí cả phần bên trong khu di tích cũng bị ảnh hưởng.

Các nhà khảo cổ dự đoán, nếu công việc bảo tồn không thực hiện tốt, các hầm bên dưới kim tự tháp có thể sụp đổ và phần tượng đài cũng mất đi một phần đáng kể trong vài thập kỷ tới đây.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news