Tin mới

Những điều sẽ khiến bạn bất ngờ về "tượng đài" Nokia

Thứ ba, 29/04/2014, 09:42 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau khi thông tin cái tên Nokia 'đình đám' một thời chính thức bị khai tử vào ngày 25/4 thì chúng ta hãy nhìn lại chặng đường mà Nokia đã làm được.

 

 

 

 

 

 

(Tinmoi.vn) Sau khi thông tin cái tên Nokia 'đình đám' một thời chính thức bị khai tử vào ngày 25/4 thì chúng ta hãy nhìn lại chặng đường mà Nokia đã làm được.

1. Lumia trong tiếng Phần Lan có nghĩa là "bông tuyết"

Những điều sẽ khiến bạn bất ngờ về 'tượng đài' Nokia


Trong tiếng Phần Lan thì Lumia là danh từ số nhiều của "lumi" và có nghĩa là "bông tuyết". Điện thoại Nokia Lumia được sản xuất theo thỏa thuận hợp tác lâu dài giữa Nokia với Microsoft, theo đó tất cả các thiết bị của dòng máy này đều chạy hệ điều hành Windows Phone.

2. Nokia từng lập kỷ lục bán 210 triệu máy chỉ trong một ngày, đây được xem là giai đoạn hoàng kim của gã khổng lồ này.

 
Những điều sẽ khiến bạn bất ngờ về 'tượng đài' Nokia


3. Thị phần giảm sút nghiêm trọng trong cơn bão smartphone

 
Những điều sẽ khiến bạn bất ngờ về 'tượng đài' Nokia


Chỉ trong vòng 6 năm, thị phần điện thoại mà Nokia nắm giữ đã giảm đến 27,6% (từ 38% năm 2007 xuống còn 10,4% ở quý IV năm 2013). Ở thời điểm năm 2007 là thị phần iPhone của Apple chỉ là 1%.


4. Nokia có nguồn gốc từ tên của một dòng sông


Những điều sẽ khiến bạn bất ngờ về 'tượng đài' Nokia


Tên hãng "Nokia" được đặt theo tên dòng sông Nokianvirta ở gần vị trí thành lập công ty.

5. Nhạc chuông Nokia "huyền thoại" là một đoạn ngắn được tách ra từ một bản nhạc của Tây Ban Nha

 
Những điều sẽ khiến bạn bất ngờ về 'tượng đài' Nokia

Video: Bản nhạc chuông huyền thoại của Nokia

Đây là tác phẩm có tên "Gran Vals", được sáng tác vào thế kỉ 19 bởi nhà soạn nhạc Francisco Tarrega.

6. Nokia là hãng sản xuất di động có thâm niên nhất thế giới

Những điều sẽ khiến bạn bất ngờ về 'tượng đài' Nokia


Công ty thành lập vào năm 1865 với chuyên môn chính là sản cuất giấy, cao su. Đến 1900, Nokia bắt đầu chuyển sang sản xuất cáp điện thoại và thiết bị điện tín.

7. Điện thoại đầu tiên mà Nokia sản xuất là Mobira Senator

Những điều sẽ khiến bạn bất ngờ về 'tượng đài' Nokia


Thiết bị trình làng vào năm 1982 với trọng lượng lên đến 10kg.

8. Chủ nhân của chiếc điện thoại di động thành công nhất mọi thời đại

 
Những điều sẽ khiến bạn bất ngờ về 'tượng đài' Nokia


Nokia 1100 của Nokia hiện vẫn là chiếc điện thoại được tiêu thụ nhiều nhất thế giới. Và có lẽ sẽ còn rất lâu nữa thì ngôi vị ấy mới có chủ mới.

9. Không sử dụng số 4 để đặt tên cho các thiết bị ở Châu Á

Những điều sẽ khiến bạn bất ngờ về 'tượng đài' Nokia

Với người Phương Đông thì số "4" mang nhiều ý nghĩa xui xẻo, đây là lý do mà Nokia giải thích cho quyết định trên.

10. Phát triển cả một mạng di động riêng tại Phần Lan

Những điều sẽ khiến bạn bất ngờ về 'tượng đài' Nokia

Nokia là đơn vị phát triển mạng di động đầu tiên tại Phần Lan. Và Phần Lan cũng là nước  đầu tiên sở hữu một mạng điện thoại di động hoàn chỉnh cho người dùng cá nhân.

Xem thêm: Xuất hiện Smartphone giống Galaxy S5 của HTC chỉ 10 triệu đồng

Thu Thủy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news