Tin mới

Những thông tin đặc biệt nguy hiểm của rắn lục đuôi đỏ

Thứ bảy, 29/11/2014, 08:21 (GMT+7)

Loài rắn này đẻ con chứ không đẻ trứng như một số loài rắn khác; rắn con vừa đẻ ra đã có khả năng gây độc; kể cả khi đã chết nó vẫn có thể gây tổn thương cho con người…là những thông tin đặc biệt nguy hiểm về rắn lục đuôi đỏ.

Loài rắn này đẻ con chứ không đẻ trứng như một số loài rắn khác; rắn con vừa đẻ ra đã có khả năng gây độc; kể cả khi đã chết nó vẫn có thể gây tổn thương cho con người…là những thông tin đặc biệt nguy hiểm về rắn lục đuôi đỏ.

 

Tình trạng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều bất thường ở các tỉnh miền Trung khiến người dân nơi đây hoang mang. Giải mã hiện tượng này, trên Tuổi trẻ dẫn ý kiến của TS Lê Nguyên Nhật, giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội cho rằng, loài rắn này xuất hiện nhiều có thể do năm nhuận nên mùa sinh sản kéo dài. Mùa sinh sản của rắn lục đuôi đỏ vào khoảng tháng 4, tháng 5 đến tháng 9, tháng 10. Đặc biệt, loài rắn này đẻ con chứ không đẻ trứng như một số loài rắn khác nên số lượng cá thể có thể tăng ở một mức nào đó vào thời điểm mùa sinh sản này.

TS Nguyễn Quảng Trường, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật cũng phỏng đoán, nguyên nhân làm rắn đuôi đỏ xuất hiện nhiều như hiện nay là năm nhuận, mùa nóng kéo dài làm mùa sinh sản của loài rắn này cũng được kéo dài theo. Trong khi đó, rmỗi lần rắn lục đuôi đỏ có thể đẻ từ 4 - 14 con/lứa.

Nói về khả năng gây độc của rắn lục đuôi đỏ, TS Lê Quang Nhật nhấn mạnh rằng rắn con vừa đẻ ra đã có khả năng gây độc.

Những thông tin đặc biệt nguy hiểm của rắn lục đuôi đỏ

Loài rắn này đẻ con chứ không đẻ trứng như một số loài rắn khác; rắn con vừa đẻ ra đã có khả năng gây độc; kể cả khi đã chết nó vẫn có thể gây tổn thương cho con người…là những thông tin đặc biệt nguy hiểm về rắn lục đuôi đỏ.

TS Nguyễn Quảng Trường thì cho biết, với những loài rắn độc, kể cả khi đã chết nó vẫn có thể gây tổn thương cho con người. Rắn có phản xạ hồi tỉnh khi chết.

“Rắn có thể cắn và phóng nọc độc thông qua phản xạ đến 90 phút sau khi nó đã chết”, TS Nguyễn Quảng Trường cảnh báo.

Tuy nhiên, TS Trường cho biết, thông thường loài rắn này không chủ động tấn công nhưng nếu đụng trúng, chạm trúng thì loài rắn này sẽ cắn và tiết nọc độc vào trong cơ thể người. Độc ở mức độ nào tùy thuộc vào lượng nọc đi vào cơ thể người. Theo đó, tiến sĩ khuyến cáo khi di chuyển vào ban đêm thì người dân nên soi đèn và có sử dụng những đồ bảo hộ như ủng, găng tay… . Đặc biệt, khi bắt rắn nên dùng gậy hoặc kẹp để tránh nguy hiểm cho bản thân.

Liên quan đến những bí mật của loài rắn, PGS.TS Lê Quang Nhật còn cho biết, đối với một số loài, trong đó có rắn, vào mùa sinh sản con cái thường tiết ra chất kích thích và bò đến đâu sẽ để lại vết đến đấy. Và rắn đực khi phát hiện mùi này sẽ tìm đến rắn cái để giao phối. Do đó, khi người dân giết rắn cái vào mùa sinh sản và kéo lê nó hoặc mang nó về nhà để làm thịt thì đôi khi rắn đực sẽ theo mùi chất kích thích mà tìm đến.

Theo ghi nhận tại các địa phương, rắn lục đuôi đỏ đã hoành hành ở các tỉnh miền Trung như; Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Nghệ An từ 2-3 tháng nay. Theo thống kê trong hai tháng 10 và 11, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 135 trường hợp người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

 Ngày 27/11, tại Hà Tĩnh đã có hai trường hợp đầu tiên bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải nhập viện.

Cụ thể, tối ngày 27/11, Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, tối ngày 27/11, bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu thành công 2 trường hợp ở xã Sơn Tân (Hương Sơn) do bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào chân.

Nạn nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn là ông Nguyễn Công Trứ và anh Trần Văn Trung (cùng trú tại xóm Tân Hồ, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn).

Như tin tức đã đưa, trước tình hình rắn lục đuôi đỏ xuất hiện bất thường trên địa bàn, UBND TP.Đà Nẵng đã ra công văn chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương triển khai các biện pháp phòng chống rắn lục đuôi đỏ. Một số địa phương khác cũng ráo riết tìm hiểu nguyên nhân loài rắn này xuất hiện nhiều bất thường và đưa ra những khuyến cáo người dân trong việc phòng tránh và xử lý khi bị rắn cắn.

H.Minh (tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news