Tin mới

Những trường nên chọn khi thi khối C

Thứ năm, 07/05/2015, 11:59 (GMT+7)

Nhiều thí sinh học tốt khối C và  muốn thi vào các ngành học khối này, nhưng không phải thí sinh nào cũng biết về những trường đào tạo khối thi mình chọn.

Nhiều thí sinh học tốt khối C và  muốn thi vào các ngành học khối này, nhưng không phải thí sinh nào cũng biết về những trường đào tạo khối thi mình chọn.

Khối C là ngành học xã hội với 3 môn thi là văn, sử, địa. Hiện nay, có rất nhiều ngành học mà cơ hội việc làm rất cao như Luật, sư phạm, Tâm lý học, Báo chí, Đông Phương học, Việt Nam học, Ngôn ngữ học, Du lịch học…

Những trường nên chọn khi thi khối C

Những trường nên chọn khi thi khối C. Ảnh minh họa

Cụ thể, nếu yêu thích các ngành xã hội, nghệ thuật, bạn có thể suy nghĩ việc theo học các ngành Báo chí, Sư phạm, Luật… Nếu không bạn có thể suy nghĩ việc học những ngành tương tự như Văn học và ngôn ngữ, Nhân học, Xã hội học…

Về cơ bản, các ngành thuộc khối khoa học xã hội có chung một nền tảng giống nhau, chỉ khác một phần rất nhỏ về chuyên ngành. Cụ thể, nếu bạn học khoa Văn học và ngôn ngữ, bạn vẫn có thể làm báo giỏi, chỉ cần bổ sung thêm Chứng chỉ nghiệp vụ báo chí.

Ngoài ra, nếu tốt nghiệp các trường thuộc khối KHXH&NV bạn vẫn có thể làm những công việc được cho là “hot” nhất hiện giờ như Copy Writer, PR, biên tập viên…

Dưới đây là thông tin về các trường đại học mà thí sinh học tốt khối C có thể lựa chọn để dự thi:

Đại học Sư phạm TpHCM

Đại học sư phạm Hà Nội

Đại học sư phạm Hà Nội 2

Đại học Luật TpHCM

Đại học Luật Hà Nội

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện hành chính quốc gia

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn ĐHQG Hà Nội

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn ĐHQG TpHCM

Đại học Văn hóa TP.HCM

Đại học Sài Gòn

Đại học Lao động & Xã hội

Đại học Công Đoàn

Đại học Huế

Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Lạt

Đại học Mở bán công TpHCM

Đại học Tôn Đức Thắng

Đại học dân lập Hồng Bàng

Đại học An Giang

Theo Minh Sang/Đời sống và Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news