Tin mới

Nợ hơn 2 tỷ đô, tỷ phú dầu mỏ bị tử hình

Thứ hai, 07/03/2016, 14:25 (GMT+7)

Nợ hơn 2 tỷ USD, tỷ phú giàu nhất Iran đã bị tuyên án tử hình.

Nợ hơn 2 tỷ USD, tỷ phú giàu nhất Iran đã bị tuyên án tử hình.[mecloud]hsDb645LlO[/mecloud]

EPA dẫn nguồn tin từ truyền hình nhà nước Iran cho hay, tỷ phú dầu mỏ Babak Zanjani, 41 tuổi, đã bị kết án tử hình vì tội biển thủ và tham nhũng.

Tỷ phú dầu mỏ Iran Zanjani trở nên nổi tiếng bởi những phi vụ buôn bán dầu mỏ lách được cả các biện pháp trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt đối với Iran.

Ông Zanjani. Ảnh: Internet

Theo quan chức cấp cao Iran, số tiền tỷ phú này nợ chính phủ là hơn 2 tỷ euro (khoảng 2,25 tỷ USD). Và bị cáo buộc đã bỏ túi số tiền mà ông ta lẽ ra phải nộp vào ngân sách.

Ông Zanjani bị bắt giam vào tháng 12/2013 sau khi ông này bị cáo buộc biển thủ hàng tỷ USD từ hoạt động kinh doanh dầu mỏ. Tuy nhiên, vị tỷ phú này bác bỏ những cáo buộc này.

Ông Zanjani được coi là một trong những người giàu nhất Iran, với khối tài sản ước tính lên đến 13,5 tỷ USD. Ông thường xuyên khoe những món đồ xa xỉ như máy bay, siêu xe…, hay những lần xuất hiện trong các bức ảnh chụp cùng giới quan chức cấp cao của Iran.

Nam Nam (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: dầu mỏ