Tin mới

Nổ súng bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng: Lời khai nghi phạm

Thứ năm, 31/12/2015, 08:51 (GMT+7)

Nghi phạm từ Trung Quốc đi Thái Lan và mua một khẩu súng ngắn rồi sang Campuchia và nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), rồi đón xe ra Đà Nẵng để thực hiện mưu đồ.

Nghi phạm từ Trung Quốc đi Thái Lan và mua một khẩu súng ngắn rồi sang Campuchia và nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), rồi đón xe ra Đà Nẵng để thực hiện mưu đồ.

Công an Đà Nẵng họp báo công bố kết quả điều tra vụ một người Trung Quốc bị bắn chết ngày 26/11, gây rúng động dư luận thời gian qua.

Báo Công an TP. HCM dẫn lời Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc CATP. Đà Nẵng cho biết, vào ngày 26/11, ông Li Mu Zi (31 tuổi, tên Việt Nam gọi là A Lý, Quốc tịch Trung Quốc) vừa dắt xe máy ra khỏi nhà bố vợ ở đường Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng thì bị một đối tượng sử dụng súng áp sát bắn vào vùng bụng, gục tại chỗ, rồi nhảy lên xe mô tô tẩu thoát. Tuy được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng vài tiếng sau anh này tử vong tại bệnh viện.

Sau gần một tháng tích cực điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp các lực lượng của Bộ Công an và công an các địa phương đã xác định đối tượng sử dụng bắn chết anh Li Mu Zi chính là Feng Long Chun (Quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi tại Việt Nam là A Lãng, SN 1988).

Đối tượng Feng Long Chun - Ảnh: Tiền Phong

Ngày 25/12, CATP. Đà Nẵng đã khởi tố bị can, Quyết định truy nã Feng Long Chun về hành vi giết người. Ngày 27/12, Feng Long Chun đã ra đầu thú tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), sau có Cơ quan CSĐT CATP. Đà Nẵng đã di lí về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Theo đại tá Lê Văn Tam, nguyên nhân ban đầu của vụ án được xác định là do mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh sim card cho người Trung Quốc đến Việt Nam du lịch, kinh doanh trên trang web TAOBAO của Trung Quốc nên Feng Long Chun đã đến Đà Nẵng sát hại nạn nhân Li Mu Zi để trả thù.

Theo lời khai của kẻ thủ ác, y từ Trung Quốc đi Thái Lan và mua một khẩu súng ngắn (M1911, tại Việt Nam gọi là súng B38) rồi sang Campuchia và nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), rồi đón xe ra Đà Nẵng để thực hiện mưu đồ.

Feng Long Chun ghé Tam Kỳ nua một chiếc xe máy BS: 92L9-0594 và sử dụng xe chạy ra Đà Nẵng. Tối đó, y ngủ trên đèo Hải Vân, sáng sớm chạy đến nhà mà Li Mu Zi đang ở để gây án.

Tại đây, khoảng 7 giờ 45 phút, khi anh Li Mu Zi vừa dắt xe ra trước cổng nhà, Feng Long Chun sử dụng súng ngắn bắn một phát vào vùng bụng của Li Mu Zi rồi giấu súng vào túi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Trên đường tẩu thoát, Feng Long Chun vứt khẩu súng gây án xuống sông Hàn và bỏ xe máy tại K32/4 Núi Thành (quận Hải Châu) rồi đón xe vào TP. Hồ Chí Minh rồi qua đường tiểu ngạch tại cửa khẩu Mộc Bài trốn sang Campuchia.

Sau gần một tháng điều tra, CATP. Đà Nẵng đã vạch rõ kẻ thủ ác. Sau khi ra quyết định truy nã, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT CATP. Đà Nẵng đã vận động, thuyết phục Feng Long Chun ra đầu thú. Đến ngày 27/12, Cơ quan CSĐT CATP. Đà Nẵng đã tiếp nhận Feng Long Chun tại Bến Cầu, Tây Ninh và di lí về Đà Nẵng an toàn.

Bộ trưởng Trần Đại Quang gửi Thư khen Công an TP Đà Nẵng

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, ngày 30/12, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen Công an TP Đà Nẵng vì thành tích khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án giết người bằng súng và vận động đối tượng ra đầu thú.

Theo nội dung Thư, ngày 26/11, xảy ra vụ án giết người bằng súng taị phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, nạn nhân là anh Li Mu Zi, quốc tịch Trung Quốc. Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án và vận động đối tượng gây án là Feng Long Chun, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc đang lẩn trốn ở nước ngoài ra đầu thú.

Công an TP Đà Nẵng họp báo công bố kết quả điều tra vụ án người Trung Quốc bị bắn chết - Ảnh: TT/ Pháp luật TP. HCM

Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an TP Đà Nẵng, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương thành tích của các cán bộ, chiến sỹ tham gia phá án và quyết định thưởng cho 3 đơn vị: Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Bảo vệ chính trị và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II thuộc Công an TP Đà Nẵng, mỗi đơn vị 10 triệu đồng, trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an TP Đà Nẵng khẩn trương khai thác đối tượng, củng cố chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. Bộ trưởng Trần Đại Quang mong cán bộ, chiến sỹ Công an TP Đà Nẵng phát huy kết quả đạt được, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 theo Điện chỉ đạo của Bộ, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news