Tin mới

Nổi cơn ghen, người phụ nữ chém đứt tay tình địch

Thứ sáu, 28/03/2014, 14:25 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với người khác, Nhung cầm dao xông vào, chém đứt 1/3 cánh tay tình địch.

(Tinmoi.vn) Nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với người khác, Nhung cầm dao xông vào, chém đứt 1/3 cánh tay tình địch.


Theo tin tức, ngày 27/03, Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thị Cẩm Nhung (34 tuổi), ngụ  ấp Tân Thuận A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, Đồng Tháp về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thùy Dung (28 tuổi), ngụ ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, do nghi ngờ chồng mình có quan hệ bất chính với chị Dung nên, Nhung đã đã dùng dao chém chị Dung đứt gần 1/3 cánh tay tại nhà trọ Lợi Phát thuộc phường Tân Qui Đông, thành phố Sa Đéc. Phát hiện sự việc, mọi người xung quanh nhanh chóng đưa chị Dung nhập viện điều trị.

Nổi cơn ghen, người phụ nữ chém đứt tay tình địch

Hình minh họa

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đây không phải lần đầu xảy ra những vụ hành hung người vì ghen tuông vô cớ.

Trước đó, lúc 6h30 ngày 23/6/2013, do nghi ngờ bà Cao Thị Tuyết (trú ở thôn Nguyên Trang, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) có quan hệ bất chính với chồng mình, nên khi gặp bà Tuyết đi chợ tại ngã 3 thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên, bà Nguyễn Thị Lễ (là vợ ông Lê Hữu T, Chủ tịch UBND xã Sơn Nguyên) đã vớ lấy một con dao sắt của một người bán cá gần đó chém bà Tuyết gây thương tích 27%.

Trước đó, bà Lễ cũng đã nhiều lần đánh cảnh cáo bà Tuyết, nên bị công an xã mời lên làm việc.

Ngày 5/9, Viện KSND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Lễ  về tội cố ý gây thương tích.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news