Tin mới

Nóng: Bầu Tú bất ngờ rời 3 nghế VFF, quân bầu Đức có tiếp tục chinh chiến V-League?

Thứ bảy, 24/03/2018, 09:26 (GMT+7)

Ngày 23/3, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết đang tìm TGĐ mới thay ông Trần Anh Tú.

Ngày 23/3, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết đang tìm TGĐ mới thay ông Trần Anh Tú.

Tiền PhongVTC News cho hay ngày 23/3, Công ty Cổ phần bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa chính thức xác nhận ông Trần Anh Tú sẽ rời ghế Tổng giámđốc. 

Dự kiến, trong tháng 5, VPF sẽ tìm được người mới.

 

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Ảnh: VTC News

Tân Tổng giám đốc VPF sẽ là người có kinh nghiệm làm bóng đá lâu năm và sau khi nhậm chức, Tổng giám đốc mới cũng sẽ đảm nhiệm luôn cương vị Trưởng ban điều hành V-League.

Ngoài ra, theo kế hoạch, ông Trần Anh Tú cũng sẽ thôi chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) trong thời gian tới đây.

Quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh có thể là ứng viên vào chiếc ghế chủ tịch HFF do ông Trần Anh Tú để lại, bên cạnh một ứng viên khác là quan chức thể thao TP.HCM.

Ông Trần Anh Tú mới đây được một số thành viên VFF tín nhiệm ra tranh cử vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF nhiệm kỳ 8 (2018-2024).

Tuy nhiên, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL, kiêm Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF đã kịch liệt phản đối.

Hiện VPF đang nhắm tới 3 ứng viên, đều là những người có kinh nghiệm trong quản lý bóng đá. Nếu việc đàm phán diễn ra thuận lợi, danh tính tân TGĐ sẽ được công bố trong tháng 4 tới, hoặc chậm nhất là tháng 5. TGĐ mới đồng thời sẽ đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban điều hành V-League, thay ông Trần Anh Tú.

Thông báo của VPF được đưa ra trong bối cảnh ông bầu Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL đồng thời là Phó chủ tịch phụ trách tài chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lên tiếng phản đối việc bầu Tú được giới thiệu ra tranh cử ghế Phó chủ tịch tài chính VFF nhiệm kỳ 8.

Ông Đức thậm chí tuyên bố sẽ cho HAGL rút khỏi V-League, chuyển qua làm bóng đá phong trào, còn các cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường…có thể ra nước ngoài thi đấu hoặc nghỉ bóng đá chuyên nghiệp. Hôm qua, thậm chí có tin HAGL đã chuẩn bị cho việc nghỉ ngay từ vòng 4 V-League, khi đội gặp Nam Định trên sân Pleiku (ngày 1/4).

Trước sự phản ứng dữ dội từ phía bầu Đức khi ông thẳng thừng tuyến bố nếu bầu Tú trúng cử Phó chủ tịch VFF phục trách tài chính mà không rút bớt ít nhất 1 chức danh, ông sẽ rút HAGL khỏi V-League, cho Công Phượng và các đồng đội ra nước ngoài thi đấu hoặc… về làm nông dân, với thông tin này, có lẽ CLB HAGL của ông Đoàn Nguyên Đức sẽ tiếp tục ở lại thi đấu tại V-League. 
"Chỉ cần anh Trần Anh Tú không trúng cử Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính khóa 8, hoặc rút bớt một chức danh, tôi sẽ vẫn giữ HAGL ở lại V-League", bầu Đức khẳng định.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news