Tin mới

Kim Jong-un đề nghị Trung Quốc hỗ trợ

Thứ hai, 02/07/2018, 08:57 (GMT+7)

Một tờ báo của Nhật dẫn các nguồn tin giấu tên tại Trung Quốc và Triều Tiên cho biết ông Kim Jong-un đã đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình giúp dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/6 tại Singapore.

Một tờ báo của Nhật dẫn các nguồn tin giấu tên tại Trung Quốc và Triều Tiên cho biết ông Kim Jong-un đã đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình giúp dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/6 tại Singapore.

Tờ báo Nhật Yomiuri Shimbun ngày 1/7 đã dẫn các nguồn giấu tên tại Trung Quốc và Triều Tiên cho biết ông Kim Jong-un đã đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình giúp dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/6 tại Singapore.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lần gặp tại Liêu Ninh. Ảnh: Reuters

Theo đó, cuộc gặp song phương thứ 3 ở Bắc Kinh, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình giúp nới lỏng các biện pháp trừng phạt và kêu gọi Bắc Kinh ủng hộ Bình Nhưỡng trong đàm phán phi hạt nhân hóa với Washington. 

Đáp lại lời đề nghị giúp đỡ, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố sẽ hỗ trợ "một cách tích cực hoạt động cải cách và mở cửa của Triều Tiên đồng thời sẽ nỗ lực hợp tác một cách chủ động trong các vấn đề".

Ông cũng đã yêu cầu Triều Tiên tiếp tục tham vấn với Trung Quốc trong khi đàm phán với Mỹ. 

Trước đó, vào tháng 3 và tháng 5 vừa qua, ông Kim Jong Un đã tới Trung Quốc, hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Hai chuyến thăm đều vào các dịp quan trọng, trước khi Chủ tịch Triều Tiên gặp trực tiếp lãnh đạo Hàn Quốc (27/4) và Tổng thống Mỹ (12/6).

Điều đó chứng tỏ Trung Quốc giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news