Tin mới

Nóng: Sạt lở sông Vàm Nao, An Giang ban bố tình trạng khẩn cấp

Thứ hai, 24/04/2017, 10:44 (GMT+7)

Ngày 23/4, sông Vàm Nao, Chợ Mới, An Giang tiếp tục bị sạt lở thêm gần 400m. UBND tỉnh An Giang đã ban bố tình trạng khẩn cấp, di dời trên 100 hộ dân.

Ngày 23/4, sông Vàm Nao, Chợ Mới, An Giang tiếp tục bị sạt lở thêm gần 400m. UBND tỉnh An Giang đã ban bố tình trạng khẩn cấp, di dời trên 100 hộ dân. 

[mecloud]Ifwumg6gXi[/mecloud]

Thông tin trên báo Vnexpress, Tuổi TrẻPháp luật Plus cho biết, ngày 23/4 UBND tỉnh An Giang đã ban bố tình trạng khẩn cấp và di dời trên 100 hộ dân trước tình trạng sông Vàm Nao, Chợ Mới, An Giang tiếp tục bị sạt lở thêm gần 400m.

Hiện trường sạt lở, xói mòn "nuốt chửng" 16 căn nhà ở An Giang. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, ngày 22/4, tuyến đường liên xã dọc bờ sông Hậu thuộc xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng kéo dài trên 70m khiến 14 căn nhà bị cuốn xuống sông. Đến 9h30 phút sáng ngày 22/4 đã có 16 ngôi nhà bị sông Vàm Nao nhấn chìm. 

Chính quyền tỉnh An Giang đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự và dân quân tự vệ giúp dân di dời tài sản. Trụ điện, dây điện, cây đổ ngổn ngang trên đường. Hàng chục ngôi nhà khác tiếp tục hiện tượng sạt lở. Cả đoạn đường dài liên xã được láng nhựa cũng đã bị sạt lở.

Ông Trương Trung Lập (Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới) cho biết, ngày 21-4 chỉ có 19 hộ nằm trong diện sạt lở phải di dời khẩn cấp, hôm nay đã nâng lên 40 hộ với 176 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Hiện lực lượng chức năng cũng đa huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, huyện túc trực 24/24 khu vực sạt lở và điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn cho bà con.

Hồng Hạnh(tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news