Tin mới

Nóng từ địa phương ngày 13/8: Con dâu đánh tráo 16 chỉ vàng của mẹ chồng

Thứ tư, 13/08/2014, 16:06 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Con dâu đánh tráo 16 chỉ vàng thật của mẹ chồng/ Mang bom vào rừng cưa, 2 người chết không toàn thây / Tử vong vì ong vò vẽ đốt hơn 100 nốt/ Đưa một ngư dân bị đau ruột thừa vào bờ cấp cứu...là những tin tức nóng từ địa phương hôm nay.

(Tinmoi.vn) Con dâu đánh tráo 16 chỉ vàng thật của mẹ chồng/ Mang bom vào rừng cưa, 2 người chết không toàn thây / Tử vong vì ong vò vẽ đốt hơn 100 nốt/ Đưa một ngư dân bị đau ruột thừa vào bờ cấp cứu...là những tin tức nóng từ địa phương hôm nay.

 

Đồng Tháp

Con dâu đánh tráo 16 chỉ vàng thật của mẹ chồng

Tờ Zing đưa tin, Công an huyện Châu Thành cho biết, đang điều tra làm rõ vụ trộm vàng xảy ra tại xã Tân Nhuận Đông. Theo kết quả xác minh ban đầu, trưa 9/8, bà Dương Thị Cúc cùng con gái phát hiện 16 chỉ vàng (trong đó 11 chỉ 24K, 5 chỉ 18K) cất trong tủ bị lấy trộm. Kẻ gian lấy đi số vàng thật và bỏ lại 16 chỉ vàng giả.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Châu Thành sàng lọc và làm việc với một số người nghi vấn. Sau đó, Dương Thanh Thảo (26 tuổi, con dâu bà Cúc) thừa nhận đã cùng với Trần Thị Cẩm Thúy (25 tuổi, ngụ xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), lợi dụng sơ hở của gia đình mở tủ lấy trộm số vàng trên.

Sau khi trộm vàng thật, cô con dâu bỏ lại vàng giả để qua mắt gia đình. Thảo cùng Thúy mang tang vật đi bán lấy tiền đi đánh bài.
Vụ việc đang được công an làm rõ.

 

Phú Yên

Mang bom vào rừng cưa, 2 người chết không toàn thây 

Lúc 9h45 ngày 13/8, tại khu rừng Đá Chát, ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên xảy ra một vụ nổ bom làm 2 người chết.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng địa phương, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Tấn An (SN 1989, ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội) và ông Võ Thắng (SN 1973, ở khu phố Tịnh Sơn, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) mang một quả bom nhặt được lên rừng rồi dùng cưa sắt cưa để lấy thuốc nổ sử dụng.

Trong khi đang cưa, quả bom bất ngờ phát nổ khiến 2 người chết không toàn thây, nhiều bộ phận trên cơ thể văng ra xa.

Có mặt tại hiện trường vụ nổ, phóng viên ghi nhận cảnh tượng cây cối tiêu điều xơ xác bởi sức công phá của vụ nổ. Cạnh đó, xác 2 nạn nhân không còn nguyên vẹn.

Bà Ngô Thị Thanh Nhung, nhà gần hiện trường, cho biết: “Tui đang nấu cơm bỗng nghe một tiếng nổ to làm ngôi nhà rung lên. Chạy đến nơi phát ra tiếng nổ, tui thấy một cảnh tượng hãi hùng khi nhiều bộ phận trên cơ thể của 2 nạn nhân vương vãi khắp nơi”.

Nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Hòa có mặt phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguồn gốc của quả bom và nguyên nhân vụ nổ.

Thi thể 2 nạn nhân cũng đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

 

Quảng Nam

Tử vong vì ong vò vẽ đốt hơn 100 nốt

Ngày 13/8, ông Nguyễn Đăng Hưởng, Chủ tịch xã Tam Xuân 2 (Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, nạn nhân bị ong vò vẽ đốt là anh Huỳnh Phước Tịnh (31 tuổi, thôn Thạch Kiều) đã tử vong sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện.

Theo tin tức trước đó, ngày 8/8, anh Tịnh đi ăn đám giỗ ở nhà hàng xóm. Khi dắt xe ra về thì vô tình đụng phải tổ ong vò vẽ trên cây chanh và bị đàn ong này rượt đuổi. Anh Tịnh vấp ngã trên đường bỏ chạy và bị đàn ong này tấn công.Người nhà nạn nhân cho biết, lúc đó mọi người đang ăn giỗ nên không ai để ý, khoảng 20 phút sau thì phát hiện anh Tịnh nằm bất động sau nhà, toàn thân sưng phù với hơn 100 mũi kim do ong đốt.

Anh Tịnh được đưa ngay tới bệnh viện Đa khoa Quảng Nam chữa trị trong tình trạng bất tỉnh. Do thương tích quá nặng, các bác sĩ yêu cầu chuyển bệnh nhân lên bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nhưng nạn nhân đã tử vong.

 

Đà Nẵng

Đưa một ngư dân bị đau ruột thừa vào bờ cấp cứu

Theo hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam, sáng nay (13/8), tàu SAR 413 đã đưa một ngư dân bị đau ruột thừa trên biển vào đảo Phú Quý cấp cứu an toàn.

Trước đó, sáng 12/8, tàu ĐNa 90469 của ông Phạm Thành (trú tại thành phố Đà Nẵng) cùng 13 ngư dân đang đánh bắt cá tại khu vực cách quần đảo Trường Sa khoảng 120 hải lý thì ngư dân Trần Khắc Vương (34 tuổi) bất ngờ bị đau ruột thừa dữ dội và ngất.

Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã nối máy cho các ngư dân tàu ĐNa 90469 trao đổi với đội ngũ y tế trong bờ, nhưng do bệnh trạng của anh Vương diễn biến xấu, nên hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã hướng dẫn tàu cá chạy về phía đảo Phú Quý, đồng thời yêu cầu các đơn vị tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ.

Đến chiều cùng ngày, tàu cứu nạn SAR 413 đã tiếp cận và đưa ngư dân sang tàu cứu nạn, đưa về đảo Phú Quý cấp cứu lúc 5h sáng nay.

P.V (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news