Tin mới

Nữ bác sĩ sản khoa ăn cắp 7 trẻ sơ sinh nhận án tử hình

Thứ tư, 15/01/2014, 09:22 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Nữ bác sĩ sản khoa, Zhang Shuxia, 55 tuổi, phải đối mặt với án tử hình vì đã đánh cắp 7 trẻ sơ sinh và đem bán. 6 trong số 7 đứa trẻ đã được cứu sống, tuy nhiên 1 em bé đã bị chết dưới một con mương.

(Tinmoi.vn) Nữ bác sĩ sản khoa, Zhang Shuxia, 55 tuổi, phải đối mặt với án tử hình vì đã đánh cắp 7 trẻ sơ sinh và đem bán. 6 trong số 7 đứa trẻ đã được cứu sống, tuy nhiên 1 em bé đã bị chết dưới một con mương.

 

 Bác sĩ Zhang Shuaxia từng làm phó khoa phụ sản tại một bệnh viện ở Fuping, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Lợi dụng vị trí của mình, bà này đã thông báo với những bà mẹ vừa sinh con rằng đứa con sơ sinh của họ mắc nhiều bệnh bẩm sinh hiểm nghèo và thuyết phục họ bỏ đứa con đó đi.

Nữ bác sĩ sản khoa ăn cắp 7 trẻ sơ sinh nhận án tử hình

Zhang Shuaxia tại tòa

Trong một thời gian dài từ tháng 11/2011 đến tháng 7/2013, bác sĩ Zang đã bán tổng cộng 7 em bé sơ sinh cho những kẻ trung gian để bọn này đem các em đi bán lại tại các tỉnh ở miền trung và miền nam Trung Quốc. Sáu em bé đã được tìm ra và đưa trở về với bố mẹ thực sự của mình, trong khi có một em đã chết vào hồi tháng Tư năm ngoái.

Nữ bác sĩ sản khoa ăn cắp 7 trẻ sơ sinh nhận án tử hình

Những đứa trẻ vô tội bị bác sĩ ăn cắp (ảnh minh họa)

Những đứa trẻ được bán với giá 20.000 nhân dân tệ (gần 70 triệu đồng) một bé gái và 47.000 nhân dân tệ (gần 164 triệu đồng) một bé trai. 

Dã Quỳ (Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news