Tin mới

Nữ giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị treo cổ tự tử

Thứ hai, 30/06/2014, 08:45 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vào tối ngày 26/6 gia đình bà Thuận (nữ giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lạc Sơn) bàng hoàng phát hiện bà chết trong tư thế treo cổ.

(Tinmoi.vn) Vào tối ngày 26/6 gia đình bà Thuận (nữ giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lạc Sơn) bàng hoàng phát hiện bà chết trong tư thế treo cổ.

 

Theo tin tức từ Công an huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) hiện đơn vị này đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Phong Thuận (SN 1972, trú tại xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình), Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lạc Sơn.

Gia đình nạn nhân cho biết, vào khoảng 22h ngày 26/6 sau khi ăn ống cùng gia đình bà T đi khỏi nhà sàn, sang ngôi nhà xây phía ngoài để phơi quần áo. Tuy nhiên, một lúc sau không thấy bà T quay về, nên gia đình đã đi tìm thì phát hiện bà T chết trong tư thế treo cổ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà T.

Theo kết quả điều tra ban đầu, có nhiều khả năng bà T tự tử do áp lực về tiền bạc. Ông Bùi Văn Lưu, trưởng công an xã Tân Lập cho biết: “Nguyên nhân vì sao chị ấy tự tử thì cơ quan công an huyện đang điều tra làm rõ nhưng nhiều khả năng do nợ nần nên chị ấy quẫn trí tìm đến cái chết”.

Được biết, sau khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lạc Sơn cách đây vài năm. Dư luận xôn xao cho rằng, bà T đã vay mượn một số tiền khá lớn lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng nhận được đơn tố cáo về việc bà T vay mượn tiền không trả.

Cách đây khoảng 1 tháng, bà T cũng đã có ý định tự tử bằng thuốc ngủ nhưng được gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyên Thảo

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: vỡ nợ