Tin mới

Nữ hành khách mang số vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng từ Hồng Kong về Việt Nam

Thứ sáu, 10/10/2014, 14:05 (GMT+7)

Khi vừa xuống chuyến bay từ Hồng Kông, Trung Quốc về sân bay Nội Bài, lực lượng chức năng phát hiện số lượng khá lớn kim loại quý, đồ trang sức trong hành lý nhưng Hạnh không khai báo theo quy định.

 

 

Khi vừa xuống chuyến bay từ Hồng Kông, Trung Quốc về sân bay Nội Bài, lực lượng chức năng phát hiện số lượng khá lớn kim loại quý, đồ trang sức trong hành lý nhưng Hạnh không khai báo theo quy định.

Hình minh họa

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh, SN 1979, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, về tội “vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới” theo điều 154 BLHS, đồng thời áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ cho công tác điều tra vụ án.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) kiểm tra hành lý của Trần Thị Mỹ Hạnh và một phụ nữ trên chuyến bay từ Hong Kong về Việt Nam.

Phát hiện trong hành lý xách tay của các hành khách này có một số lượng lớn đồ trang sức nghi là vàng nhưng không khai báo, cơ quan chức năng đã đưa hai hành khách về trụ sở làm việc.

Khi kiểm tra, số kim loại quý này được đựng trong hơn 100 túi nhỏ, tổng trọng lượng hơn 2 kg. Qua giám định, cơ quan chức năng làm rõ riêng số vàng trong hành lý mà Trần Thị Mỹ Hạnh mang theo đã trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Số hàng trên được xác định là của bà Hạnh nhưng người phụ nữ này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số đồ trang sức.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cự Giải

Tổng hợp/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news