Tin mới

Nữ hiệu trưởng bị phạt 17 năm tù vì đầu độc học sinh

Thứ năm, 01/09/2016, 09:39 (GMT+7)

Việc nữ hiệu trưởng chỉ phải lãnh án 17 năm tù sau khi khiến 23 học sinh tiểu học thiệt mạng và hàng chục em khác phải nhập viện vì ăn suất ăn miễn phí tẩm thuốc trừ sâu khiến rất nhiều người phẫn nộ.

Việc nữ hiệu trưởng chỉ phải lãnh án 17 năm tù sau khi khiến 23 học sinh tiểu học thiệt mạng và hàng chục em khác phải nhập viện vì ăn suất ăn miễn phí tẩm thuốc trừ sâu khiến rất nhiều người phẫn nộ.

Sự việc xảy ra từ năm 2013, tuy nhiên bản án cuối cùng được tòa tuyên vào hôm 29/8 vừa qua.

Theo bản án cuối cùng, nữ hiệu trưởng Meena Devi đã bị kết án 10 năm vì tội cố ý giết người và 7 năm cho âm mưu giết người. Bà Devi cũng bị buộc phải đóng khoản phạt 375.000 rupee (khoảng 5.500 USD). Số tiền này sẽ được dùng để bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

Học sinh Ấn Độ chờ nhận bữa trưa miễn phí tại trường.

Các công tố viên tuyên bố tương đối hài lòng với mức án dành cho bà Devi. Họ cũng khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo với phán quyết trắng án dành cho chồng bà này-ông Arjun Rai của tòa vì không có đủ chứng cứ. Các công tố viên cho biết, ông Rai bị cáo buộc là người cung cấp thuốc trừ sâu cho vợ đầu độc các học sinh ở trường.

Madav Ram-cha của một học sinh 12 tuổi chết vì ngộ độc tỏ ra vô cùng giận dữ: "Chúng tôi cứ tưởng cả hai sẽ phải ở tù, không ngờ tòa lại thả chồng bà ta ra".

Thảm kịch xảy ra hơn 3 năm trước, hôm 16/7/2013 tại trường tiều học thuộc làng nghèo Dharmasati Gandaman, quận Saran, bang miền đông bang Bihar. Gần 50 em nhỏ từ 4 đến 12 tuổi đã phải vào viện cấp cứu sau khi ăn bữa trưa miễn phí gồm cơm, đậu và khoai tây tại trường.

Theo kết quả điều tra, loại dầu hạt cải được dùng để nấu bữa ăn có chứa một loại thuốc trừ sâu cực độc thường được các nông dân địa phương sử dụng.

Cảnh sát bang Bihar khi đó đã đề nghị mức án cao nhất cho vợ chồng hiệu trưởng Devi là tử hình vì hành vi mất nhân tính của họ.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news