Tin mới

Nữ nhân viên tiệm tóc đâm bà chủ vì bị ép bán dâm nhiều lần

Thứ tư, 18/06/2014, 08:57 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Do bức xúc vì bị Liên nhiều lần ép bán dâm, Minh Anh đã dùng dao đâm chủ tiệm gây thương tích.

(Tinmoi.vn) Do bức xúc vì bị Liên nhiều lần ép bán dâm, Minh Anh đã dùng dao đâm chủ tiệm gây thương tích.


Ngày 17/6, Công an quận 2 (TP HCM) đã khởi tố, bắt giam Lê Thị Minh Anh (21 tuổi, thường trú tại quận Gò Vấp, tạm trú tại quận 2) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Liên (SN 1982, là chủ tiệm hớt tóc Diễm My (đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2).

Trước đó, khoảng 21h ngày 08/6, do bức xúc vì bị Liên nhiều lần ép bán dâm, Minh Anh đã dùng dao đâm chủ tiệm là Nguyễn Thị Liên gây thương tích.

Nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu, còn Minh Anh bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

PV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news