Tin mới

Nữ sinh 21 tuổi bị cưỡng hiếp, siết cổ đến tử vong ở Nam Phi

Thứ tư, 31/05/2017, 14:31 (GMT+7)

Sự việc một nữ sinh xinh đẹp 21 tuổi người Nam Phi bị 4 gã đàn ông cướp xe, bắt cóc và thay nhau cưỡng hiếp sau đó bị siết cổ đến tử vong đang dấy lên sự phẫn nộ từ dư luận. 

Sự việc một nữ sinh xinh đẹp 21 tuổi người Nam Phi bị 4 gã đàn ông cướp xe, bắt cóc và thay nhau cưỡng hiếp sau đó bị siết cổ đến tử vong đang dấy lên sự phẫn nộ từ dư luận. 

Daily Mail đưa tin cho biết nữ sinh viên Hannah Cornelius, 21 tuổi đã bị một nhóm 4 gã đàn ông tấn công bạo lực ở Stellenbosch vào tối ngày 26/5 trong khi đang đi chơi tối cùng với bạn trai là Cheslin Marsh.

Nữ sinh viên Hannah Cornelius, 21 tuổi đã tử vong sau khi bị cưỡng hiếp, siết cổ. Ảnh: Daily Mail

Khi cặp đôi đang đứng nói chuyện bên cạnh chiếc xe olkswagen Citi Golf của Cornelius thì bị nhóm cướp lao vào đánh và cướp xe. Trong khi Marsh bị đánh đập tơi tả, bị thương ở đầu và bị gãy 1 tay rồi bị vứt vào cốp xe thì Cornelius bị trói vào băng ghế sau.

Camera an ninh ghi lại cảnh ghi phạm chạy xuống mương bên đường để trốn cảnh sát. Ảnh: Daily Mail

Sau đó, Marsh và Cornelius bị đưa tới một địa điểm không rõ rồi bị tiếp tục bị đánh đập bằng gạch.Marsh, người sống sót sau vụ tấn công nhưng phải vào bệnh viện cấp cứu nói với cảnh sát rằng, cậu đã dùng hết sức, liều mình nhảy qua một bức tường để thoát khỏi những kẻ bắt cóc. 

Một nhân chứng tìm thấy Marsh cho biết, nạn nhân đi chân đất và người đầy máu, hoàn toàn mất phương hướng cũng như không biết mình đang ở đâu.

Trong khi đó, thi thể của Cornelius đã được cảnh sát phát hiện vào khoảng 8h30 sáng thứ Bảy ngày 27/5 trên một con đường cách Stellenbosch khoảng 10 km.

Cô gái xinh đẹp xấu số đã bị cưỡng hiếp, đâm nhiều nhát trước khi bị siết cổ đến tử vong. 

Ngay khi phát hiện được thi thể cô gái xấu số, cảnh sát đã phát động một cuộc truy lùng 4 nghi phạm. 

Hai tên đã bị bắt ngay trong sáng ngày 27/5 khi cảnh sát phát hiện chúng đang lái chiếc xe Volkswagen Citi Golf đánh cắp của Cornelius. 

Camera an ninh đã ghi lại được cảnh 2 nghi phạm  Vernon Witbooi, 32 tuổi, và Geraldo Parsons, 26 tuổi nhảy xuống một cái mương để trốn cảnh sát.

Hai tên còn lại cũng đã bị tóm gọn. Cả 4 tên đều bị cáo buộc tội giết người, cướp xe, cưỡng hiếp và bắt cóc.

Phía cảnh sát cho biết, các nghi phạm có thể còn bị cáo buộc thêm một số tội danh khác.  Witbooi và Parsons vừa phải hầu tòa ngày 29/5 trong khi nghi phạm thứ ba ra tòa vào 30/5 và nghi phạm thứ 4 ra tòa vào 31/5.Theo các phương tiện truyền thông tại địa phương, cả Cornelius và Marsh là sinh viên của Đại học Stellenbosch, Cornelius học nghành nhân văn và có một em trai 18 tuổi mắc chứng tự kỷ nặng.

Ông Wim de Villiers, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, toàn thể giáo viên và sinh viên  Đại học Stellenbosch đã bị sốc sau vụ việc.

"Chúng tôi bị sốc trước sự việc này và xin chia sẻ nỗi đau với gia đình nữ sinh viên bị giết hại, cũng như nam sinh viên bị thương", ông Wim de Villiers nhấn mạnh.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news