Tin mới

Nữ sinh bị hội đồng ở Trà Vinh bây giờ thế nào?

Thứ tư, 13/05/2015, 14:30 (GMT+7)

Sau 2 tháng học tập ở ngôi trường quốc tế, nữ sinh bị bạn đánh hội đồng ở Trà Vinh đã có tâm trạng thoải mái, sống vui vẻ, tăng cân.

Sau 2 tháng học tập ở ngôi trường quốc tế, nữ sinh bị bạn đánh hội đồng ở Trà Vinh đã có tâm trạng thoải mái, sống vui vẻ, tăng cân.

Liên quan đến nữ sinh lớp 7 ở Trà Vinh bị bạn đánh hội đồng gây xôn xao dư luận hồi đầu tháng 3, theo tin tức trên báo Người lao động, sau gần 2 tháng nhập học trong một môi trường mới, các thầy cô giáo tại đây đánh giá P. rất ngoan, học lực tốt, siêng năng, dù vẫn còn điểm yếu ở môn Anh văn do mới hòa nhập vào môi trường quốc tế. 

 “Lúc đầu, tôi cũng lo cho việc học tập của con nhưng giờ thấy môi trường tốt, thầy cô và nhà trường yêu thương cháu nên gia đình yên tâm nhiều lắm”, ông Nguyễn Phước Thành, cha nữ sinh N.T.H.P) phấn khởi chia sẻ. 

Nữ sinh bị hội đồng ở Trà Vinh bây giờ thế nào?
Nữ sinh P. cùng bạn bè ở trường học mới. Ảnh: NLĐ

Ông Thành cho biết, trong dịp nghĩ lễ 30/4 và 1/5 vừa rồi, P. về thăm nhà và khoe với gia đình rằng môi trường học tập, ăn ở trên đó rất tốt, đi học có xe đưa đón cẩn thận, thầy cô và bạn bè thân thiện, hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ. Cuối tuần, cô giáo môn tâm lý thường hay đón cháu về nhà chơi cùng gia đình để phần nào xoa dịu nỗi đau sau cú sốc lớn. 

"Thấy con trở về với bề ngoài khỏe mạnh, tăng cân, tâm trạng thoải mái.., vợ chồng tui mừng lắm”- anh Thành, phấn khởi nói. 

Như tin tức đã đưa, P. được Ban giám hiệu trường Quốc tế Canada quyết định nhận vào trường học và tài trợ toàn bộ chi phí học tập đến lớp 12. Theo đó, ngày 17/3, P. đã chính thức đến Trường Quốc Tế Canada, quận 7, TP HCM, để làm các thủ tục nhập học. P. sẽ học hệ song ngữ Anh - Việt. 

Nữ P. là nạn nhân trong vụ bạo lực học đường bị nhóm 7 học sinh (cả nam, nữ) đánh túi bụi, phang ghế nhựa vào đầu. 

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do nữ lớp trưởng lớp 7/5 tên V. kêu em P. đi mua bánh nhưng em P. không nhận lời, sau đó V. tiếp tục kêu P. phải đánh 1 bạn nữ sinh khác cũng bị P. từ chối. Sau đó, V.đã khóa cửu phòng và kêu mấy bạn đánh hội đồng P. Nữ lớp trưởng tên V. cũng dùng ghế nhựa đánh vào đầu em P.. 

Vụ việc đã gây xôn xao dư luận trong thời gian dài với những lo ngại về tình trạng bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng hiện nay.

H.M (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trường quốc tế