Tin mới

Nữ sinh bị tạt axit ở Sài Gòn có nguy cơ bị mù mắt trái

Thứ tư, 30/03/2016, 19:19 (GMT+7)

Sau khi bị tạt axit, giác mạc mắt trái của nữ sinh bị tổn thương nặng và tiên lượng không thể phục hồi.

Sau khi bị tạt axit, giác mạc mắt trái của nữ sinh bị tổn thương nặng và tiên lượng không thể phục hồi.

Báo Tiền phong, Trí thức trẻ, Tri thức trực tuyến… đăng tải về vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, sau khi được chuyển tới bệnh viện cấp cứu do bị tạt axit, nữ sinh T.H. (20 tuổi, quê ở Đắk Lắk) đã được cắt lọc vết thương, chuyển lên khoa Bỏng – Tạo hình tiếp tục điều trị.

Theo đánh giá của bác sỹ tại bệnh viện, nữ sinh bị bỏng tới ¾ diện tích gương mặt, tính mạng ít bị đe dọa nhưng lại ảnh hưởng nặng nề đến thẩm mỹ và chức năng hoạt động. Mắt trái của nạn nhân bị chẩn đoán hoại tử, tiên lượng mù. Mắt phải bị tổn thương da mi và phải cần thêm thời gian mới đánh giá được mức độ tổn thương. Riêng phần mũi bị co rút, ảnh hưởng lớn tới chức năng hô hấp.

 Trước đó, vào khoảng 10h30 sáng nay (30/3), nữ sinh T.H (Sinh viên trường Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật miền Nam) cùng một bạn nữ khác điều khiển xe máy biển số Bình Thuận lưu thông trên đường Quang Trung theo hướng ngã 5 Gò Vấp về cầu vượt Quang Trung.

Khi cách cầu Chợ Cầu (phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM) khoảng 100 m, từ phía sau xuất hiện 2 người đàn ông chạy xe máy lao tới tạt ca chất lỏng nghi là axít vào nữ sinh đang cầm lái rồi tăng ga tẩu thoát. Hai cô gái loạng choạng tay lái rồi ngã ra đường, chất lỏng khiến trang phục, mặt, tay của nữ sinh bốc khói. Người còn lại bị nghi là axít bắn vào áo quần tạo thành nhiều vết cháy xém. 

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news