Tin mới

Nữ sinh đánh nhau ở Cà Mau: Gia cảnh éo le, tình cảm lạnh nhạt

Thứ sáu, 03/04/2015, 19:21 (GMT+7)

“Cả hai em đều có hoàn cảnh gia đình éo le, tình cảm gia đình lạnh nhạt, học lực yếu”, Hiệu trưởng Trường THCS 1 Sông Đốc, Cà Mau nói về 2 nữ sinh đánh nhau trên cầu.

“Cả hai em đều có hoàn cảnh gia đình éo le, tình cảm gia đình lạnh nhạt, học lực yếu”, Hiệu trưởng Trường THCS 1 Sông Đốc, Cà Mau nói về 2 nữ sinh đánh nhau trên cầu.

Nữ sinh đánh nhau ở Cà Mau: Gia cảnh éo le, tình cảm lạnh nhạt - Ảnh 1.Ảnh cắt từ clip hai nữ sinh đánh nhau trên cầu Rạch Ruông.

Liên quan đến vụ clip quay lại cảnh 2 nữ sinh Trường THCS 1 Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đánh nhau túi bụi trên cầu được tung lên mạng, ngày 3/4, trao đổi với PV Người lao động, Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc.

Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cho rằng, vụ việc này là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho ngành giáo dục của tỉnh.

 

“Sở đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện Trần Văn Thời kết hợp với ban giám hiệu Trường THCS 1 Sông Đốc xử lý nghiêm vụ việc. Đồng thời có những biện pháp tuyên truyền, giáo dục các học sinh của Trường THCS 1 Sông Đốc nói riêng và tất cả các học sinh trên địa bàn tỉnh nói chung nhằm tránh xảy ra tình trạng tương tự”, ông Luân nói.

Ông Luân cũng phê bình lãnh đạo Trường THCS 1 Sông Đốc xử lý quá chậm vụ việc, tạo dư luận không tốt ở địa phương. Đồng thời đề nghị xử lý nghiêm đối với nhóm học sinh tham gia cổ vũ bạn đánh nhau mà không có hành động ngăn cản.

Thông tin thêm về vụ việc, được dẫn lời trên báo Tiền phong, ông Phạm Văn Khởi, Hiệu trưởng Trường THCS 1 Sông Đốc cho biết, vụ việc xảy ra hơn 17h ngày 25/3. Trong lúc học thể dục hai em T. N. H, lớp 6A2 và em N. T. C. P, lớp 6A4 “liếc nhau” và có lời qua tiếng lại (do đã có mâu thuẫn từ trước).

Ông Phạm Văn Khởi cho biết: “Cả hai em đều có hoàn cảnh gia đình éo le, tình cảm gia đình lạnh nhạt, học lực yếu”.

Từ hôm nay 3/4, trường THCS Sông Đốc 1 bắt đầu họp các khối lớp, thông báo hình thức kỷ luật, đồng thời công bố quy định cấm học sinh mang điện thoại đến trường, ông Khởi nói.

Ông Nguyễn Minh Luân đề nghị Hiệu trưởng Trường THCS Sông Đốc 1 phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương và gia đình các em học sinh có liên quan, để xử lý dứt điểm vụ việc bắt đầu từ ngày 4/4.

Minh Anh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news