Tin mới

Nữ sinh lớp 5 bị nước cuốn trôi trên đường đi học

Thứ hai, 24/10/2016, 17:15 (GMT+7)

Trên đường đi học sáng nay (24/10), Nhung - học sinh lớp 5 một trường tiểu học ở Quảng Bình đã bị nước lũ cuốn trôi. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Trên đường đi học sáng nay (24/10), Nhung - học sinh lớp 5 một trường tiểu học ở Quảng Bình đã bị nước lũ cuốn trôi. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Theo Dân trí, Người lao động đăng tải, tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 24/10, tại đập tràn ngầm bến Troóc - đoạn nối giữa thôn 4 Phúc Đồng vào thôn 1 Thanh Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Nạn nhân là cháu Trần Thị Cẩm Nhung, học sinh lớp 5B trường Tiểu học số 2 Phúc Trạch.

Nữ sinh lớp 5 bị nước cuốn trôi trên đường đi học
Người nhà chờ tin tìm kiếm học sinh gặp nạn. Ảnh: Người lao động

Cụ thể, vào thời điểm trên, Nhung trên đường đi từ nhà bà ngoại đến trường. Đến đoạn qua đập tràn ngầm bến Troóc thì bị nước cuốn trôi cả người và xe.

Trao đổi trên báo Người lao động, ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch xác nhận thông tin trên và cho biết lực lượng xã cùng người dân đang tích cực tìm kiếm Nhung nhưng đến 10h50 cùng ngày vẫn chưa có kết quả. 

Theo thông tin trên báo Dân trí, gia đình Nhung có 4 anh chị em, thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news