Tin mới

Nữ sinh lớp 8 mất tích "bí ẩn" hơn 20 ngày

Thứ tư, 18/05/2016, 20:40 (GMT+7)

Một nữ sinh lớp 8 học giỏi của Trường THCS Xá Lượng (Tương Dương, Nghệ An) đã mất tích "bí ẩn" hơn 20 ngày qua. Gia đình, chính quyền địa phương và nhà trường đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa có tin tức.

Một nữ sinh lớp 8 học giỏi của Trường THCS Xá Lượng (Tương Dương, Nghệ An) đã mất tích "bí ẩn" hơn 20 ngày qua. Gia đình, chính quyền địa phương và nhà trường đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa có tin tức.

Nữ sinh lớp 8 mất tích là em Lô Thị Phương (học sinh lớp 8, Trường THCS Xá Lượng; trú tại bản Khe Ngậu, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An).

Theo tin tức trên báo Nghệ An và báo Pháp luật TP HCM, vào đêm ngày 26/4, Phương xin phép bố mẹ đến nhà bạn gái ngủ, tâm sự. Tuy nhiên đến sáng hôm sau Phương không trở về nhà. Anh Lô Trường Giang (bố Phương) có gọi điện, thì con gái nhắn lại là : "Cha ơi, con đi rồi, Con không về nữa đâu".

Nữ sinh lớp 8 mất tích "bí ẩn" hơn 20 ngày. Ảnh báo Nghệ An 

Từ đó đến nay, gia đình mất liên lạc với em Phương. Lo sợ em Phương bị bắt cóc, gia đình đã trình báo lên chính quyền địa phương, tuy nhiên vẫn chưa tìm được tung tích gì.

Được biết, cùng thời điểm Phương mất tích, em Cụt Thị Yến (14 tuổi, xã Xá Lượng) cũng bỏ nhà đi. Sau khi rời nhà đi, Yến có gọi điện về nhà thông báo, đã đi TP HCM cùng với Phương. Hiện 2 em đang làm thợ may trong đó. Tuy nhiên, sau đó Yến cũng mất liên lạc với gia đình.

Theo báo Nghệ An, cô Trương Thị Thanh- giáo viên chủ nhiệm lớp em Phương cho biết, Phương là học sinh học khá giỏi của lớp, và được các bạn bầu làm lớp trưởng. Trước khi "mất tích", Phương có gửi sổ theo dõi lớp cho một bạn ngồi bên cạnh.

Hiện chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường đang tích cực tìm kiếm tung tích nữ sinh Phương.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news