Tin mới

Nữ sinh Nam Định đạt giải "Nữ sinh châu Á đạt kết quả cao nhất" Olympic Vật lý quốc tế

Thứ hai, 18/07/2016, 14:35 (GMT+7)

Cả 5/5 thí sinh của Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế 2016 đều đoạt huy chương, đặc biệt có một nữ sinh đạt giải "Nữ sinh châu Á đạt kết quả cao nhất" Olympic Vật lý quốc tế.

Cả 5/5 thí sinh của Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế 2016 đều đoạt huy chương, đặc biệt có một nữ sinh đạt giải "Nữ sinh châu Á đạt kết quả cao nhất" Olympic Vật lý quốc tế.

Theo TTXVN và Vnexpress, nữ sinh đạt thành tích đặc biệt trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế là em Đinh Thị Hương Thảo (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định). Ngoài đạt huy chương vàng, em còn được Hội Vật lý châu Á - Thái Bình dương trao tặng giải đặc biệt “Nữ sinh châu Á đạt kết quả cao nhất”.

Ban tổ chức cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế 2016 trao giải cho em Đinh Thị Hương Thảo. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo TTXVN dẫn nguồn tin từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, cả 5 thí sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2016 đều đoạt huy chương, trong đó có 2 vàng, 2 bạc và một đồng.

Trong đó, chủ nhân của huy chương vàng là các em Đinh Thị Hương Thảo (lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) và em Nguyễn Thế Quỳnh (lớp 11, THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình).

Em Nguyễn Quang Nam (lớp 12, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) và em Phạm Quang Minh (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành huy chương bạc.

Em Phạm Ngọc Nam (lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) giành huy chương đồng.

Olympic Vật lý quốc tế năm 2016 do Thụy Sĩ và Lichtenstein cùng đăng cai, được tổ chức tại Đại học Zurich, Thụy Sĩ diễn ra từ 10-18/7. Có 87 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với tổng số 398 thí sinh. Trong đó, có 219 em đoạt huy chương, chiếm 55% số thí sinh tham dự.

Xem thêm video:

[mecloud]qaran52Xjc[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news