Tin mới

Nữ sinh trung học mất "đời con gái" sau chầu hát karaoke

Thứ hai, 25/08/2014, 16:49 (GMT+7)

Sau chầu nhậu với người tình, nữ sinh trung học đã tự nguyện dâng hiến đời con gái của mình khi đồng ý vào khách sạn.

Sau chầu nhậu với người tình, nữ sinh trung học đã tự nguyện dâng hiến đời con gái của mình khi đồng ý vào khách sạn.

Ngày 25/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo, giảm từ 15 năm xuống còn 13 năm tù đối với Nguyễn Văn Mười (SN 1994, quê Đồng Tháp) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Nữ sinh trung học mất 'đời con gái' sau chầu hát karaoke

Mười và Đ.T.N.Y. (SN 2001) quen biết nhau thông qua một người bạn của Mười. Ngày 9/10/2013, Y. nhắn tin kêu Mười đến trường rước Y. nhưng Mười nói bận đi thăm đồng nên không đi được.

Sau khi ra ruộng, Mười gọi điện kêu Y. đến nhà mình chơi. Y. đi bộ đến nhà Mười và được Mười rủ đi hát karaoke hát hò, nhậu nhẹt.

Sau chầu nhậu, Y. đồng ý đi nhà nghỉ để hiến dâng đời con gái cho Mười. Đến rạng sáng hôm sau, Mười đưa Y. về nhà mình rồi tiếp tục quan hệ.
Thấy con đi qua đêm không về, gia đình Y. đi tìm và biết được Y. đã trao thân cho Mười nên trình báo công an.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news