Tin mới

Nữ sinh tự tử vì bị tung clip nóng: Đừng trách cô gái!

Thứ tư, 24/06/2015, 16:08 (GMT+7)

Vụ việc nữ sinh Đồng Nai tự tử sau khi bị bạn trai tung clip lên mạng đang là tâm điểm theo dõi của xã hội. Điều đáng nói, đây không phải là vụ việc đầu tiên và có nhiều người đã có những bình luận khiến gia đình nạn nhân đau lòng. Thế nhưng, theo các chuyên gia tâm lý, đa số con gái yêu đều sẵn sàng hiến dâng cho bạn tình và thiếu sự cảnh giác.

Vụ việc nữ sinh Đồng Nai tự tử sau khi bị bạn trai tung clip lên mạng đang là tâm điểm theo dõi của xã hội. Điều đáng nói, đây không phải là vụ việc đầu tiên và có nhiều người đã có những bình luận khiến gia đình nạn nhân đau lòng. Thế nhưng, theo các chuyên gia tâm lý, đa số con gái yêu đều sẵn sàng hiến dâng cho bạn tình và thiếu sự cảnh giác.

Vụ nữ sinh N.T.A.T. (15 tuổi, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) tự tử sau khi bị tung clip nóng khiến cả xã hội bàng hoàng, xót xa bởi em chỉ 15 tuổi, mới tốt nghiệp cấp 2.

Ảnh minh họa

Trong vụ việc, nữ sinh T. là nạn nhân nhưng đã bị không ít người ngoài cuộc trì triết, lên án và tạo áp lực khiến em phải tìm đến cái kết bi thảm. Không dừng lại ở đó, sau khi nữ sinh này ra đi, trên các trang mạng vẫn lan truyền những hình ảnh, đoạn clip nhạy cảm của em cùng với những lời bình phẩm khiến gia đình đau lòng. 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn An Chất cho rằng, việc con gái khi yêu hiến dâng hết mình không phải là điều đáng trách và nó hiện hữu ở hầu hết phụ nữ khi yêu, ngay cả khi những người xung quanh, thậm chí là mẹ, chị gái mình đã vấp phải những điều không hay.

"Người con gái lúc nào ở ngoài đời cũng xác định mình phải chuẩn bị kĩ càng, phải cảnh giác, khôn ngoan trong cách ứng xử với bạn trai nhưng khi vào cuộc yêu rồi thì mất hết lí trí. Không chỉ thế, khi yêu, người con gái cũng yêu hết mình, thậm chí một số còn có tâm lý sợ không hiến dâng một cách thỏa mãn thì bạn trai sẽ xa lánh, không yêu mình nữa", ông Chất phân tích.

Trở lại với vụ nữ sinh T. đã chọn cái kết là tự tử khi bị bạn tung clip nóng lên mạng, ông Chất cho rằng, đây là sự lựa chọn dại dột nhưng khi sự việc đã xảy ra rồi, dư luận không nên đem ra bình phẩm, rỉa rói khiến người nhà nạn nhân thêm đau lòng. Hơn nữa,, những suy nghĩ của người khi ở ngoài cuộc hoàn toàn khác người ở trong cuộc. Vì vậy, khi bình phẩm, trách móc ai đó thì cũng nên đặt mình vào hoàn cảnh với những cung bậc tâm lý của người đó bởi "chắc gì khi lâm vào hoàn cảnh đó mình sẽ không làm như cô ấy".

Tuy nhiên, qua đây, các bạn trẻ cần trang bị cho mình những kỹ năng ứng xử khi gặp phải tình huống tương tự chứ không nên tự làm hại bản thân. Còn đối với các phụ huynh có con ở tuổi mới lớn, cần quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của con cái nhiều hơn để sớm nhận ra sự thay đổi ở con và những biện pháp phù hợp giúp con lấy lại thăng bằng.

Tường Vy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: clip nhạy cảm