Tin mới

Nữ sinh Việt kiều xinh đẹp mất tích bí ẩn khi về Việt Nam

Thứ năm, 26/11/2015, 14:34 (GMT+7)

Sau hơn 6 tháng về Việt Nam, một nữ sinh Việt kiều vẫn chưa có bất kỳ liên lạc gì với gia đình. Người thân nữ sinh cho hay, đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn chưa thấy tung tích dù cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh xác nhận, nữ sinh này có nhập cảnh về Việt Nam từ giữa tháng 5 và chưa có thông tin xuất cảnh.

Sau hơn 6 tháng về Việt Nam, một nữ sinh Việt kiều vẫn chưa có bất kỳ liên lạc gì với gia đình. Người thân nữ sinh cho hay, đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn chưa thấy tung tích dù cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh xác nhận, nữ sinh này có nhập cảnh về Việt Nam từ giữa tháng 5 và chưa có thông tin xuất cảnh.

Theo thông tin từ Dân trí, Kiến thức cho biết, nữ sinh Lê Thanh Trúc, sinh năm 1993, quốc tịch Mỹ đã mất tích bí ẩn khi về Việt Nam. 

Nữ sinh Việt kiều Lê Thanh Trúc. Ảnh: Dân trí

Cụ thể là giữa tháng 5/2015, Trúc nói với cha mẹ là bà Lê Thị Ý (62 tuổi) và chồng là Lê Hữu Lợi (74 tuổi) đi thực tập ở một số nước với nhà trường. Tuy nhiên hơn 1 tuần, gia đình vẫn không nhận được bất cứ thông tin liên lạc gì của Trúc.

Lúc này, bà Ý cũng phát hiện trong ô tô riêng của Trúc có phiếu thông tin đăng ký mua vé máy bay cho biết việc Trúc mua vé tàu bay khứ hồi về Sài Gòn ngày 14/5 và ngày 22/6 sẽ trở lại Mỹ.

Nghĩ con gái đã trở về Việt Nam, nên bà Ý đã gọi điện về cho anh em nội ngoại ở Đồng Nai và Tiền Giang tìm kiếm con gái vì không thể về Việt Nam. 

Tuy nhiên, sau nhiều tháng gác lại công việc làm ăn để tìm kiếm cháu gái, ông Tài (52 tuổi, ở xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) vẫn chưa có thông tin gì về cháu gái mình.

Tự tìm cháu không có kết quả, ông Tài đã gửi đơn  đến các cơ quan chức năng có liên quan, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an… để đề nghị giúp đỡ trong việc tìm cháu của mình.

Trước đề nghị của ông Tài, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh ngày 12/11 đã có công văn trả lời với nội dung xác định Lê Thanh Trúc có nhập cảnh về Việt Nam ngày 15/5/2015. Khi về Việt Nam đăng ký tạm trú tại Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 và hiện chưa có thông tin xuất cảnh.

Tiếp tục nhờ đến sợ trợ giúp của công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, ông Tài được biết cháu gái mình có đến khách sạn từ ngày 15/5 và dời khỏi khách sạn từ ngày 18/5 đến nay.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, gia đình ông Tài vẫn chưa có thông tin gì về cháu gái.

Được biết, Trúc là con duy nhất của vợ chồng ông Lợi và bà Ý. Vợ chồng ông bà đã đưa con gái sang định cư ở Mỹ từ năm 2 tuổi và thỉnh thoảng có về quê nội ngoại chơi. Những năm gần đây, do sức khỏe ông Lợi yếu nên vợ chồng bà Ý không về Việt Nam còn Trúc thỉnh thoảng vẫn về chơi.

 Trước khi về Việt Nam, Trúc lấy của gia đình 25 nghìn USD (gồm tiền mặt và thẻ) và một số đồ trang sức có giá trị gần 5 nghìn USD.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news