Tin mới

Nữ tổng thống Brazil bị phế truất sau "đảo chính quốc hội"

Thứ năm, 01/09/2016, 09:52 (GMT+7)

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã chính thức bị bãi nhiệm khỏi chức vụ tổng thống hôm 31/8.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã chính thức bị bãi nhiệm khỏi chức vụ tổng thống hôm 31/8.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff bị bãi nhiệm sau một cuộc bỏ phiếu của Thượng viện. Ảnh: Reuters

BBC đưa tin Thượng viện Brazil hôm 31/8 đã bỏ phiếu bãi nhiệm tổng thống, trong đó có 61 phiếu thuận và 20 phiếu chống buộc tội bà Rousseff sử dụng ngân sách chính phủ trái phép nhằm tăng cường chi tiêu công.

Tuy nhiên, nữ tổng thống Brazil cho biết bà sẽ kháng cáo để chống lại các cáo buộc này.

Đứng bên ngoài dinh thự tổng thống cùng những người ủng hộ, bà Rousseff khẳng định mình vô tội và nói việc phế truất này là "một cuộc đảo chính trong quốc hội" với sự giúp đỡ của một số người có ảnh hưởng về kinh tế, theo Reuters.

Bà Rousseff bị đình chỉ chức vụ từ hôm 12/5 để phụ vụ công tác điều tra trước những cáo buộc bà có những hành vi phi pháp nhằm che đậy sự thâm hụt ngân sách, vi phạm các quy định về điều hành, quản lý đất nước.

Kết quả cuộc bỏ phiếu đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Những người phản đối bà thì ăn mừng còn những người ủng hộ thì bật khóc.

Quyết định này của Thượng viện Brazil đã chấm dứt 13 năm cầm quyền của đảng Lao động cánh tả. Phó tổng thống Michel Temer sẽ lên nắm giữ chức tổng thống nốt nhiệm kỳ của bà Rousseff cho tới 1/1/2019.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Dilma Rousseff