Dòng nước bỗng đổi màu đen đục khiến cá chết hàng loạt trải dọc hơn 10 km ở thượng nguồn sông Âm đoạn qua huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Đây là lần thứ 2 cá chết bất thường trên dòng sông này.
Ông Lâm cho biết, cá tự nhiên trên sông đủ loại to nhỏ đều bị chết, con nặng nhất 3 kg. Ảnh: Hùng Lê |
Theo thông tin trên VnEpress, Tri thức trực tuyến, Tiền phong, trưa 22/2, ông Lê Hồng Lâm (Chủ tịch UBND xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa), cho biết khoảng 8h sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện cá chết nổi khá nhiều khắp mặt sông Âm đoạn chảy qua địa bàn xã này.
Chính quyền chưa rõ nguyên nhân và thống kê được số lượng cá chết, tuy nhiên, theo ông Lâm: “Nước sông đổi màu đen đục, có mùi hôi khác thường”, ông Lâm nói và cho biết, cá chết trải dài hơn 10 km từ làng Tró (giáp với xã Giao An, huyện Lang Chánh) đến khúc sông qua xã Vân Am. Sau đó lan rộng dần về phía hạ lưu đoạn chảy qua các làng Giỏi Hạ, Giỏi Thượng và làng Đắm.
Ngay khi xảy ra hiện tượng trên, chính quyền xã đã yêu cầu người dân không được dùng nước sông hay cá chết để sử dụng trong sinh hoạt: “Chúng tôi đang huy động người dân trong xã tập trung vớt cá chết để đưa đi tiêu hủy, không sử dụng làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi”, ông Lâm nói.
UBND xã Vân Am đã huy động lực lượng thanh niên, dân phòng vớt cá chết đưa đi tiêu hủy và báo cáo sự việc lên cấp trên.
Sau khi các ngành chức năng vào cuộc, nguyên nhân cá chết trên sông Âm được ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định là Hợp tác xã chế biến lâm sản Lang Chánh (Cụm công nghiệp Bãi Bùi, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh) để tràn nước thải ra ngoài cộng hưởng với thời tiết nắng nóng.
Đức Hòa (tổng hợp)