Tin mới

Nước lũ cuồn cuộn đổ về Yên Bái, sơ tán dân khẩn cấp

Thứ tư, 11/10/2017, 11:07 (GMT+7)

Trận mưa lớn kéo dài vào đêm 10/10 đã khiến nước lũ cuồn cuộn đổ về thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái). Lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã bố trí lực lượng khẩn trương di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trận mưa lớn kéo dài vào đêm 10/10 đã khiến nước lũ cuồn cuộn đổ về thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái). Lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã bố trí lực lượng khẩn trương di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trả lời trên Dân Trí, ông Đỗ Đức Duy - chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết tỉnh Yên Bái đã huy động người dân ứng phó với mưa lũ, đồng thời khẩn trương di dời những hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới nên những ngày qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra mưa to trên diện rộng. Lượng mưa lớn khiến nước trên sông chảy qua khu vực cầu Nung, thị trấn Nghĩa Lộ (Yên Bái) dâng cao, đe dọa trực tiếp đến đời sống của người dân.

Cũng liên quan đến nội dung trên, sáng cùng ngày, ông Trần Thế Hùng - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái cho biết, ông đã có mặt tại thị xã Nghĩa Lộ, tuy nhiên chưa có thống kê thiệt hại và số nhà bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Chưa xác định được thiệt hại về người, tỉnh Yên Bái đã huy động lực lượng tại chỗ sơ tán người dân và tài sản ra khỏi vùng lũ quét

Tính đến sáng nay 11/10, tại huyện Văn Chấn nước lũ đã cuốn bay và làm sập 8 ngôi nhà, có một gia đình 4 người nghi mất tích.

Tại thị xã Nghĩa Lộ ghi nhận gần 200 ngôi nhà bị ngập ngang và đến nóc nhà, một người bị thương.

Hiện tại nước lũ vẫn tiếp tục đổ về thị xã Nghĩa Lộ. Lực lượng chức năng đã di dời được toàn bộ các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news