Tin mới

Nước nào có giá vé taxi cao nhất thế giới?

Thứ sáu, 28/03/2014, 17:26 (GMT+7)

Là đất nước của những thương hiệu xe hơi hạng sang như Mercedes, Audi, BMW hay Porsche, thật không khó để ngạc nhiên khi Đức là quốc gia có giá vé taxi cao nhất thế giới.

Là đất nước của những thương hiệu xe hơi hạng sang như Mercedes, Audi, BMW hay Porsche, thật không khó để ngạc nhiên khi Đức là quốc gia có giá vé taxi cao nhất thế giới.

xe taxi, giá xe taxi, giá vé, giao thông

Taxi ở Đức đắt nhất thế giới (ảnh minh họa)

Cụ thể, với lộ trình 23 phút đi taxi ở Berlin (Đức), hành khách sẽ phải trả số tiền 41 USD, tính ra cho mỗi 1 km hành khách phải trả tới 3,5 USD, con số cao nhất trên thế giới được thống kê bởi trang thông tin Dailymail của Anh. Không những thế, Dailymail còn thống kê và so sánh cả giá taxi của nhiều khu vực trên thế giới.

Châu Âu

xe taxi, giá xe taxi, giá vé, giao thông


Giá taxi ở Berlin của Đức là đắt nhất châu Âu và cũng là đắt nhất thế giới, hành khách sẽ phải trả số tiền 3,5 USD cho mỗi km. Trong khi, giá vé ở các thành phố khác Rome (Ý) 2,7 USD/km; Athens (Hy Lạp) 2,6 USD/km; Paris (Pháp) 2,2 USD/km; London (Anh) 2,1 USD; Barcelona (Tây Ban Nha) 2,1 USD/km và Moscow (Nga) 1,1 USD/km.

Bắc Mỹ

xe taxi, giá xe taxi, giá vé, giao thông


Các thành phố lớn của Hoa Kỳ bao gồm San Francisco 2,2 USD/km; New York 2 USD/km; Los Angeles 1,8 USD/km; Washington 1,4 USD/km; New Orleans và Alaska cùng là 1,3 USD/km. Ở Mexico, chỉ thành phố Cancun được thống kê với tiền vé 2,9 USD/km. Còn Canada, Vancouver là thành phố duy nhất được cung cấp thông tin taxi với giá vé 2,6 USD/km.

Trung - Nam Mỹ

xe taxi, giá xe taxi, giá vé, giao thông


San Jose (Costa Rica) 3,1 USD/km; Rio de Janeiro (Brazil) 0,9 USD/km và Buenos Aires (Argentina) 0,3 USD/km.

Châu Đại Dương

xe taxi, giá xe taxi, giá vé, giao thông


Australia và New Zealand chỉ có hai thành phố Sydney với Auckland được thống kê với giá vé lần lượt là 1,5 USD/km và 3 USD/km.

Châu Á

xe taxi, giá xe taxi, giá vé, giao thông


Tokyo (Nhật Bản) 2,8 USD/km; Bắc Kinh (Trung Quốc) 2 USD/km; Bangkok (Thái Lan) 2 USD/km và cuối cùng là Delhi (Ấn Độ) 0,6 USD/km.

T.M (theo Duongbo.vn)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news