Tin mới

Obama nhầm lẫn Putin là cựu lãnh đạo KGB

Thứ bảy, 15/10/2016, 09:57 (GMT+7)

Trong bài phát biểu lý giải chi tiết tại sao cử tri Mỹ không nên bầu cho tỉ phú Donald Trump hôm 14/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhầm lẫn về chức vụ trước đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong bài phát biểu lý giải chi tiết tại sao cử tri Mỹ không nên bầu cho tỉ phú Donald Trump hôm 14/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhầm lẫn về chức vụ trước đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Sputnik, khi phát biểu trước các cử tri ở bang Ohio, ông chủ Nhà Trắng đã đưa ra tuyên bố gay gắt phê phán các đảng viên Cộng hòa lúc đầu ủng hộ Trump, nhưng rồi đã rút lại sự hỗ trợ của họ sau khi bê bối băng ghi âm năm 2005 của ông Trump bị tung ra.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

"(Đó là) những người (đảng viên Cộng hòa) biết tất cả và đều im lặng. Họ im lặng về chuyện không tán thành các nguyên tắc chính sách kinh tế của ông ấy, và điều đó đang đi quá xa. Các vị ủng hộ Chính sách đối ngoại cứng rắn với Liên bang Nga, nhưng lại chọn Trump, người coi Vladimir Putin - cựu lãnh đạo KGB - là hình mẫu để bắt chước", Tổng thống Obama nói.

Thực tế, ông chủ điện Kremlin chưa bao giờ là lãnh đạo của của tổ chức tình báo khét tiếng thời Soviet này. Putin rời KGB năm 1991 với hàm thiếu tá sau 15 năm phục vụ, trong đó có 5 năm ở Đức.

Những năm 1998-1999, ông Putin là Giám đốc FSB - cơ quan chống gián điệp và an ninh nội địa của Nga - hậu duệ của KGB.

Xem thêm video:

[mecloud]ey3WF6qbkW[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Obama Putin nhầm lẫn KGB