Tin mới

Obama nói tục nhiều hơn từ khi làm tổng thống

Thứ ba, 27/09/2016, 14:42 (GMT+7)

Đài Sputnik đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thừa nhận rằng ông dùng ngôn từ thiếu nhã nhặn thường xuyên hơn kể từ khi vào Nhà Trắng.

Đài Sputnik đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thừa nhận rằng ông dùng ngôn từ thiếu nhã nhặn thường xuyên hơn kể từ khi vào Nhà Trắng.

Tổng thống Obama thừa nhận mình văng tục nhiều hơn từ khi làm tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với nhà sử học Doris Kearns Goodwin, tổng thống Mỹ đã chia sẻ thẳng thắn về điều này: "Nói chung, những người quen tôi sẽ nói với ông răng tích cách trước công chúng của tôi không khác nhiều với tính cách cá nhân. Tôi là tôi".

Tuy nhiên, ông Obama cho biết có 2 ngoại lệ đó là: Thứ nhất, ông chửi thề "nhiều hơn đáng có" và văng tục nhiều hơn "ở vị trí này" (tổng thống Mỹ). Thứ hai, ở ngoài đời, tổng thống Mỹ có thể "thâm thúy hơn" và dám nêu ý kiến gắt gắt hơn khi ở trước công chúng.

"May mắn là lãnh đạo văn phòng của tôi cũng như cố vấn an ninh quốc gia của tôi còn văng tục nhiều hơn tôi. Thế nên tất cả đều bình thường", ông Obama chia sẻ.

Xem thêm:

[mecloud]PwGa0e6OqP[/mecloud]

Bảo Linh (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news