Tin mới

Obama thăm Hiroshima nhưng sẽ không xin lỗi vụ thả bom nguyên tử

Thứ tư, 11/05/2016, 08:50 (GMT+7)

Tổng thống Barack Obama sẽ trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm Hiroshima, Nhật Bản vào cuối tháng này nhưng ông sẽ không đưa ra lời xin lỗi về vụ Mỹ thả 1 quả bom nguyên tử xuống thành phố này vào cuối Chiến tranh Thế giới II, Nhà Trắng tuyên bố.

Tổng thống Barack Obama sẽ trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm Hiroshima, Nhật Bản vào cuối tháng này nhưng ông sẽ không đưa ra lời xin lỗi về vụ Mỹ thả 1 quả bom nguyên tử xuống thành phố này vào cuối Chiến tranh Thế giới II, Nhà Trắng tuyên bố.

Ông Obama sẽ tới thăm Hiroshima vào ngày 27/5 cùng với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết: Để chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống của mình vào tháng 1/2017, ông Obama sẽ "làm nổi bật cam kết tiếp tục theo đuổi hòa bình và an ninh của một thế giới không vũ khí hạt nhân".

Ông Obama sẽ trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Hiroshima. Ảnh: Reuters

"Ông ấy sẽ không xem xét lại quyết định sử dụng bom nguyên tử vào cuối Thế chiến II. Thay vào đó, ông sẽ đưa ra một tầm nhìn tập trung vào tương lai chung của 2 nước", Ben Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia của ông Obama viết trên một blog riêng.

Đợt viếng thăm này nằm trong chuyến công du châu Á từ ngày 21-28/5 của ông Obama, trong đó sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản và lần đầu tới Việt Nam. Chuyến thăm châu Á này nhằm tìm cách củng cố trục chính trị hướng tới khu vực mặc dù bạn bè và đồng minh của Nhật tại đây đều đòi hỏi sự cam kết từ phía Washington.

Chuyến thăm Hiroshima lần này sẽ tượng trưng cho mức độ hòa giải mới giữa những cựu thù trong chiến tranh, giờ đang là đồng minh thân cận của nhau. Nó cũng sẽ nhấn mạnh những nỗ lực của ông Obama nhằm cải thiện quan hệ Mỹ - Nhật.

Trong ngày cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh tại Nhật Bản, ông Obama và ông Abe sẽ tới thăm Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, gần nơi mà máy bay Mỹ thả quả bom nguyên tử cách đây 71 năm.

Bảo Linh (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news