Tin mới

Ông chủ quán massage tổ chức cho nhân viên bán dâm

Thứ sáu, 17/10/2014, 15:39 (GMT+7)

Mỗi lần bán dâm, nhân viên massage được ông chủ trả 100.000 đồng và họ được nhận vào cuối ngày.

Mỗi lần bán dâm, nhân viên massage được ông chủ trả 100.000 đồng và họ được nhận vào cuối ngày.


Sáng 17/10, TAND quận Tây Hồ mở phiên tòa xét xử Trần Anh Hào (44 tuổi), Nguyễn Việt Hùng (38 tuổi), Cao Văn Thái (19 tuổi) và Nguyễn Thị Sản (59 tuổi) về hành vi Chứa mại dâm.

Cáo trạng thể hiện, Hào là chủ cơ sở kinh doanh tẩm quất Vạn Lợi (ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) từ năm 2011. Đội ngũ nhân viên nữ massage, tẩm quất được Hào tuyển chọn kỹ lưỡng, sinh hoạt tại cơ sở.

Do ế khách, đầu tháng 5/2014, Hào tổ chức cho các nhân viên nữ bán dâm khi khách có nhu cầu. Chủ quán massage là người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động trá hình.

Khách mua dâm anh ta thu 400.000 đồng mỗi lượt. Số tiền trên Hào chia cho gái bán dâm 100.000 đồng. Khi chủ quán vắng mặt, Hùng và Thái đảm đương nhiệm vụ thỏa thuận với khách, sắp xếp phòng và thu tiền. Còn Sản là nhân viên dọn dẹp, nấu cơm, giặt đồ… Những người này được trả lương 2 triệu đồng mỗi tháng.

Trước đó, chiều 8/5, phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) cùng Đội cảnh sát hình sự quận Tây Hồ, Công an phường Quảng An kiểm tra hành chính, phát hiện bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Tại cơ quan điều tra, Hào khai nhận thu lời từ hoạt động bất chính số tiền 10 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt Hào 7,5 năm; Hùng 7 năm tù; Thái và Sản lần lượt lĩnh 5 và 6 năm tù.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news