Tin mới

Ông Đinh La Thăng khẳng định: "mới 51 tuổi khi đó, chưa thể mất trí"

Thứ năm, 22/03/2018, 10:22 (GMT+7)

Tại phiên tòa ngày 21/3, trước HĐXX, ông Đinh La Thăg khai đã chỉ đạo PVN thoái vốn khỏi Oceanbank từ tháng 3/2011. Khi khai điều này, ông Thăng nói không có ý đổ trách nhiệm, ông "mới 51 tuổi khi đó, chưa thể mất trí" nên còn nhớ mọi chuyện.

Tại phiên tòa ngày 21/3, trước HĐXX, ông Đinh La Thăg khai đã chỉ đạo PVN thoái vốn khỏi Oceanbank từ tháng 3/2011. Khi khai điều này, ông Thăng nói không có ý đổ trách nhiệm, ông "mới 51 tuổi khi đó, chưa thể mất trí" nên còn nhớ mọi chuyện.

Chiều qua, phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm vụ làm mất 800 tỷ đồng của PVN ở Oceanbank tiếp tục với phần thẩm vấn.

Vietnamnet đưa tin, theo kết luận điều tra, ông Đinh La Thăng có cung cấp cho CQĐT giấy xác nhận ngày 28/3/2017, trong đó thể hiện nội dung: Trước khi ký thỏa thuận với Hà Văn Thắm, ông Thăng đã trao đổi nhiều lần với những người trong HĐQT (mà trực tiếp là ông Hoàng Xuân Hùng, ông Trần Ngọc Cảnh và bà Phan Thị Hòa) việc PVN tham gia góp vốn vào Oceanbank.

Bị cáo Đinh La Thăng. Ảnh TTXVN

Theo ghi nhận của Vnexpress, ông Thăng khai đã chỉ đạo PVN thoái vốn khỏi Oceanbank từ tháng 3/2011. Khi khai điều này, ông Thăng nói không có ý đổ trách nhiệm, ông "mới 51 tuổi khi đó, chưa thể mất trí" nên còn nhớ mọi chuyện.

Trước đó, trong lời khai buổi sáng 21/3, ông Thăng cho hay việc PVN thoái vốn không thành là do Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, lúc chuẩn bị thoái vốn, dù đã được Chính phủ đồng ý thì Ngân hàng Nhà nước lại đề nghị giữ lại. Rồi sau đó cũng chính cơ quan này mua Oceanbank với giá 0 đồng, vì thế tiền góp vốn 800 tỷ của PVN mất trắng.

Báo Tuổi trẻ ghi nhận, sáng 22/3, đại diện Viện KSND TP Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ cố ý làm trái khiến Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) mất 800 tỉ bắt đầu phần luận tội.

Theo Viện KSND TP Hà Nội, với nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện chủ trương góp vốn của vào Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) khiến PVN thiệt hại 800 tỉ đồng, hành vi của ông Đinh La Thăng - nguyên chủ tịch HĐQT PVN đã phạm vào tội cố ý làm trái. Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Thăng mức án từ 18-19 năm tù. 

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news