Tin mới

Ông Đoàn Ngọc Hải: "Đi ô tô vài tỷ mà như vậy thì làm sao xã hội văn minh lên được"

Thứ hai, 14/08/2017, 09:48 (GMT+7)

Chiều 13/8, đoàn kiểm tra của ông Đoàn Ngọc Hải đã lập biên bản, xử lý theo quy định nhiều bãi xe không có giấy phép, ô tô đậu trên vỉa hè. Nhiều tài xế, chủ xe phản ứng mạnh với vị Phó chủ tịch quận 1.

Chiều 13/8, đoàn kiểm tra của ông Đoàn Ngọc Hải đã lập biên bản, xử lý theo quy định nhiều bãi xe không có giấy phép, ô tô đậu trên vỉa hè. Nhiều tài xế, chủ xe phản ứng mạnh với vị Phó chủ tịch quận 1.

Chiều 13/8, lực lượng chức năng xử phạt hơn 10 ôtô đậu trái phép trên vỉa hè, trong có có 4 xe bị cẩu về trụ sở. Ảnh: TTTT

Theo thông tin trên Thanh niên, VietNamNet, 15h chiều 13/8, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1 (TP.HCM) tiếp tục xuống đường xử lý nhiều nhà hàng, quán ăn chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh. Buổi ra quân lần này, đoàn kiểm tra của ông Hải đã lập biên bản, xử lý theo quy định nhiều bãi xe không có giấy phép, ô tô đậu trên vỉa hè.

Dù bị phản ứng dữ dội từ tài xế, chủ xe vi phạm nhưng ông Đoàn Ngọc Hải vẫn cương quyết xử phạt theo quy định. Ảnh: TTTT

Cụ thể, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, ông Hải chỉ đạo kiểm tra giấy phép 2 bãi trông giữ xe phục vụ đường sách ở đường Công xã Pari và Hai Bà Trưng. Tại hai bãi xe, nhân viên trông giữ không xuất trình được giấy phép, ông Hải chỉ đạo lực lượng đô thị lập biên bản xử phạt.

"Trong 2 bãi giữ xe bị đoàn xử lý, bãi giữ xe bên hông UBND quận 1 được cấp phép chỉ để phục vụ nhu cầu của công nhân viên chức và người dân đến quận làm việc. Do vậy việc tổ chức thu tiền giữ xe là không thể chấp nhận được", ông Đoàn Ngọc Hải bức xúc.

Đến đường Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q1, phát hiện hàng chục xe ô tô vi phạm đậu dưới lòng đường và vỉa hè, ông Hải lập tức chỉ đạo lập biên bản toàn bộ.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, khung phạt 700.000 đồng/ô tô hiện nay quá nhẹ, nên nhiều tài xế vẫn chưa tuân thủ luật pháp. 

Khị bị đoàn kiểm tra xử lý, nhiều tài xế, chủ xe phản ứng mạnh với vị Phó chủ tịch quận 1. Dù bị phản ứng dữ dội từ tài xế, chủ xe vi phạm nhưng ông Đoàn Ngọc Hải vẫn cương quyết xử phạt theo quy định dù chủ xe là người trong lực lượng vũ trang.

"Nhiều người mua chiếc ô tô vài tỷ, tỏ ra ta đây giàu có, xem thường pháp luật là không được, có tâm lý như vậy thì làm sao xã hội văn minh lên được. Tôi sẽ xử lý hết, bất kể người vi phạm là ai đi chăng nữa" ông Hải nói.

Đợt ra quân trở lại này, ông Hải khẳng định sẽ xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè ở cả 10 phường của quận.

Rút kinh nghiệm đợt ra quân trước, lần này ông Đoàn Ngọc Hải cho biết sẽ xử lý nghiêm nhưng sẽ phối hợp với lãnh đạo phường để đưa ra những quyết định hợp lý, đúng quy định. Còn đối với các trường hợp lấn chiếm vỉa hè nhiều lần, ông Hải Khẳng định, quận sẽ xem lại quy định đăng ký kinh doanh để đề xuất rút giấy phép.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news