Tin mới

Ông Kim Jong-un được ứng viên tổng thống Mỹ ngưỡng mộ

Thứ hai, 11/01/2016, 09:22 (GMT+7)

Sau khi tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch, cả thế giới đang quan ngại và thúc giục ông Kim Jong-un ngừng ngay chương trình hạt nhân của Triều Tiên lại. Tuy nhiên, chí ít có một người Mỹ - ứng viên tổng thống Mỹ năm 2016 - ngưỡng mộ nhà lãnh đạo Triều Tiên. Và chúng ta không còn xa lạ gì với tên của ông ấy.

Sau khi tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch, cả thế giới đang quan ngại và thúc giục ông Kim Jong-un ngừng ngay chương trình hạt nhân của Triều Tiên lại. Tuy nhiên, chí ít có một người Mỹ - ứng viên tổng thống Mỹ năm 2016 - ngưỡng mộ nhà lãnh đạo Triều Tiên. Và chúng ta không còn xa lạ gì với tên của ông ấy.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump rất ngưỡng mộ. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp ngày 9/1 tại bang Iowa, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã ca ngợi ông Kim Jong-un, ủng hộ việc ông hành quyết các đối thủ chính trị của mình với thái độ của "người thủ lĩnh".

"Cho dù đó là một nền văn hóa và là một thứ văn hóa, ông ấy đã tiếp thu được, ông ấy là một nhà lãnh đạo. Thật khó tin".

Ông Trump cũng nhấn mạnh sức mạnh của ông Kim khi đưa ra những quyết định khó khăn ở tuổi đời còn trẻ, như việc hành quyết các vị tướng lĩnh hàng đầu, trong đó có người chú của mình.

"Mọi người đã đặt niềm tin vào ông ấy. Có bao nhiêu người trẻ như ông ấy - chỉ 25, 26 gì đó khi cha mất - lên chỉ huy những vị tướng ương ngạnh và tất là đều đột ngột. Mọi người biết đấy, thật tuyệt vời mỗi khi nghĩ về điều này. Làm thế nào mà ông ấy làm được như vậy?"

Nhà tỷ phú dường như ấn tượng bởi cách mà nhà lãnh đạo Triều Tiên chứng minh sự sở hữu của mình đối với một quả bom hạt nhân, ông ấy rất nghiêm túc.

"Ông ấy đã loại bỏ người chú của mình, loại bỏ người này, người kia. Người đàn ông này không chơi trò chơi và chúng ta không thể đùa với ông ta bởi ông ấy thực sự có tên lửa, thực sự có vũ khí hạt nhân".

Hồi tháng 8/2015, ông Trump từng gọi ông Kim là một "thiên tài" khi kêu gọi Hàn Quốc để cho Mỹ tiếp tục bảo vệ căn cứ quân sự của họ ở nước này.

Trong tháng 12/2015, ông Kim Jong-un cho biết nước này đã sở hữu một quả bom nhiệt hạch và sẵn sàng sử dụng nó để "bảo vệ chủ quyền và lòng tự trọng của quốc gia".

Triều Tiên tuyên bố mình là một cường quốc hạt nhân vào năm 2005 và đã tiến hành ít nhất 3 vụ thử vũ khí hạt nhân dưới lòng đất kể từ đó, làm gia tăng mối quan ngại ở các nước láng giềng cũng như trên toàn thế giới.

Bảo Linh (theo Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news