Tin mới

“Ông lão hàng xóm” cưỡng hiếp bé gái 15 tuổi đến mang thai

Thứ ba, 16/09/2014, 16:47 (GMT+7)

Khi mang thai, N. không dám tiết lộ với ai, vẫn sinh hoạt và đi học bình thường. Cái thai ngày càng lớn nhưng N. mặc áo khoác che chắn khiến gia đình và nhà trường không phát hiện. Đến khoảng tháng 7 vừa qua, người dân đồn N. mang thai thì N. mới nói do ông lão hàng xóm cưỡng hiếp.

 

 

Khi mang thai, N. không dám tiết lộ với ai, vẫn sinh hoạt và đi học bình thường. Cái thai ngày càng lớn nhưng N. mặc áo khoác che chắn khiến gia đình và nhà trường không phát hiện. Đến khoảng tháng 7 vừa qua, người dân đồn N. mang thai thì N. mới nói do ông lão hàng xóm cưỡng hiếp.


Trưa 16/9, bà Phạm Thị Kính – Phó chủ tịch xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết, công an huyện Phú Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Công Lực (35 tuổi, trú xã Tam Lộc) để điều tra hành vi giao cấu với trẻ em. Nạn nhân là bé T.T.N (15 tuổi).

Ông T.P. (46 tuổi, cha em N.) cho biết, vì hoàn cảnh khó khăn nên cách đây khoảng một năm rưỡi, gia đình cho N. sang nhà Lực giúp việc, trông con cho vợ chồng Lực. Khoảng thời gian này, em N. được gia đình Lực cho tiền học phí và áo quần để đi học.

“Làm được hơn năm rưỡi thì N. nghỉ nhưng cứ có việc gì là Lực lại gọi N. sang để phụ giúp gia đình anh ta. Tôi nghĩ là hàng xóm quen biết nên cũng không suy nghĩ gì. Nhưng đến tháng 8 vừa rồi nghe hàng xóm xôn xao N. đi học cứ lấy tay che bụng vì đã có mang, khi đó tôi mới tá hỏa…”, ông P., nói.

Gia đình hỏi thì lúc đó N. mới cho biết bị Lực cưỡng hiếp.

Khi sự việc xảy ra, N. không dám tiết lộ với ai, vẫn sinh hoạt và đi học bình thường. Cái thai ngày càng lớn nhưng N. mặc áo khoác che chắn khiến gia đình và nhà trường không phát hiện. Đến khoảng tháng 7 vừa qua, người dân trong thôn bàn tán xôn xao. Sự việc đến tai mẹ cháu N. và bà lén quan sát con và phát hiện sự việc.

Gia đình lập tức báo cáo cơ quan công an huyện Phú Ninh thụ lý điều tra đồng thời đưa bé gái đến bệnh viện để kiểm tra.

Do cháu N. còn quá nhỏ, thai nhi quá lớn và bị dị dạng nên N. phải bỏ cái thai. Bà Kính cũng cho biết, công an huyện Phú Ninh đã xuống nhà Nguyễn Công Lực để làm việc và thu thập chứng cứ, đưa mẫu thai nhi đi giám định ADN.

Công an huyện Phú Ninh đang tiếp tục điều tra vụ việc và chờ kết quả xét nghiệm giám định ADN thai nhi để hoàn tất các thủ tục liên quan. Sự việc đang được điều tra làm rõ.

Phương Huyền

Tổng hợp/ Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bé gái 15 tuổi