Tin mới

Ông Nguyễn Bá Thanh từ trần

Thứ sáu, 13/02/2015, 13:15 (GMT+7)

Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh đã trút hơi thở cuối cùng lúc 13h10 phút hôm nay (ngày 13/2) tại nhà riêng.>>Sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh diễn biến xấu>>Thông tin mới nhất về sức khoẻ ông Nguyễn Bá Thanh

Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh đã trút hơi thở cuối cùng lúc 13h10 phút hôm nay (ngày 13/2) tại nhà riêng.

Theo nguồn tin của Thanh Niên Online, ông Nguyễn Bá Thanh đã từ trần lúc 13h hôm nay 13/2. Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, từ trần tại nhà riêng, sau khi được chuyển từ Bệnh viện Đà Nẵng, TP.Đà Nẵng về nhà.

Trên Tuổi trẻ cũng đưa tin, lúc 12h35 hôm nay (13/2/2015), xe của bệnh viện Đà Nẵng đã đưa ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính trung ương về nhà. Đến 13g05, ông Thanh vẫn đang được hô hấp bằng máy. Đến 13g10, ông đã trút hơi thở cuối cùng.

Ông Nguyễn Bá Thanh sinh năm 1953, hưởng thọ 62 tuổi. Ông từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trước khi làm Trưởng ban Nội chính từ tháng 12/2012.

Cách đây hai ngày, sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh được tiên lượng rất xấu, các chức năng về máu đều kém, hồng cầu còn dưới 4 triệu, tiểu cầu cũng giảm mạnh và có dấu hiệu xuất huyết.

Ông Nguyễn Bá Thanh từ trầnÔng Nguyễn Bá Thanh từ trần lúc 13h 10 phút hôm nay (13/2)

Trao đổi với bác chí sáng 13/2, giáo sư Phạm Gia Khải, Phó ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe T.Ư, cho biết các chức năng về máu của ông Thanh đều kém do bệnh sinh tủy gây nên biến chứng tất yếu của nó, là bệnh tăng bạch cầu ác tính, tất cả các thành phần đều hỏng hết, nên vừa có nước máu trong màng bụng, nước tiểu có máu; chức năng gan rất tồi, lượng hồng cầu trong máu còn rất ít, phải tiến hành lọc máu.

Như tin tức đã đưa, ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh từ tháng 5/2014, được điều trị tại bệnh viện 108 với chẩn đoán rối loạn sinh tủy. Ông sang Singapore điều trị trong tháng 6 và tháng 7, sau đó đưa ông sang Mỹ điều trị từ tháng 8. 

Tối 9/1, ông Thanh được đưa về nước bằng chuyên cơ y tế , tiếp tục điều trị bệnh tại bệnh viện Đà Nẵng. Ngay sau khi về Đà Nẵng, các chuyên gia y tế, bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng đã tiến hành hội chẩn cho ông Thanh. Được biết, từ khi đưa về Việt Nam điều trị, ông Thanh trải qua 6 lần hội chẩn và được 29 lượt GS, PGS chuyên ngành vào khám bệnh. 

Video ông Nguyễn Bá Thanh phát biểu trong hội nghị

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news