Tin mới

Ông Tây nhặt rác trên bãi biển, khiến nhiều người Việt cảm thấy xấu hổ

Thứ tư, 04/05/2016, 10:03 (GMT+7)

Mới đây, những hình ảnh về các bãi biển Việt Nam ngập trong rác sau kỳ nghỉ lễ còn đang bàn tán xôn xao, thì lại thêm hình ảnh một người đàn ông nước ngoài cầm bao tải đi dọc bãi biển Nha Trang để nhặt rác mà chủ yếu là du khách địa phương để lại càng khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Mới đây, những hình ảnh về các bãi biển Việt Nam ngập trong rác sau kỳ nghỉ lễ còn đang bàn tán xôn xao, thì lại thêm hình ảnh một người đàn ông nước ngoài cầm bao tải đi dọc bãi biển Nha Trang để nhặt rác mà chủ yếu là du khách địa phương để lại càng khiến nhiều người phải suy ngẫm.

[mecloud]fwFJ7JbdOj[/mecloud]

Video: Đài Truyền hình Đồng Tháp

Người đàn ông này là ông Pierrot - một du khách Canada. Được biết, ông Pierrot đã làm công việc này nhiều lần khi đến Việt Nam.

Chứng kiến cảnh một du khách nước ngoài nhặt rác do chính người Việt bỏ lại, nhiều người đã thức tỉnh và cùng ông làm công việc hữu ích này.

Đây không phải lần đầu tiên một người nước ngoài có hành động như vậy, trước đó trên các diễn đàn mạng xã hội có đăng tải 2 bức ảnh chụp 2 nữ du khách nước ngoài nhặt rác trên bãi biển của Việt Nam. Hình ảnh này khiến cư dân mạng sục sôi bàn luận.

Hành động này đã nhận hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận của cư dân mạng. Ảnh: Phạm Ngọc Long

Ảnh: Phạm Ngọc Long

Tác giả 2 bức ảnh cảm thấy khá xấu hổ khi chứng kiến hành động của 2 du khách nước ngoài nhặt rác này. Bởi họ đến Việt Nam du lịch là mong muốn được trải nghiệm kỳ nghỉ, vậy nhưng, thứ họ nhìn thấy lại là rác ở khắp mọi nơi, bờ cát, trôi dạt dưới nước… ở nơi họ tắm và nghỉ dưỡng. Và với ý thức bảo vệ môi trường, họ đã không ngần ngại làm những việc mà nhiều người cho rằng đó là "việc bao đồng".

Thực trạng hiện nay, tại các bãi biển Việt Nam đều đang báo động về hiện tượng bãi biển biến thành bãi rác với đủ các loại túi nilon, vỏ trái cây, hộp sữa... do khách du lịch để lại.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news