Tin mới

Đại gia khai thác mỏ òa khóc khi nghe tuyên án tử

Thứ sáu, 23/05/2014, 14:16 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Từng được tạp chí Forbe xếp hạng 148 doanh nhân giàu nhất Trung Quốc, hôm nay người đứng đầu tập đoàn khai thác khoáng sản Tứ Xuyên Hanlong Group đã bị kết án tử hình.

 

 

 

 

 

 

 

(Tinmoi.vn) Từng được tạp chí Forbe xếp hạng 148 doanh nhân giàu nhất Trung Quốc, hôm nay người đứng đầu tập đoàn khai thác khoáng sản Tứ Xuyên Hanlong Group đã bị kết án tử hình.

Tờ Tân Hoa Xã cho biết : Ông Liu Han bị buộc tội dẫn đầu một băng đảng mafia trong suốt hai thập kỉ qua, cựu ông trùm khai thác mỏ bị kết án tử hình. Được biết ông Liu đã từng là một doanh nhân được Tập Cận Bình đánh giá cao.

"Ông Liu vẫn tiếp tục từ chối tất cả các cáo buộc chống lại mình "

Em trai của Liu trẻ, Liu Yong, hay còn gọi là Liu Wei, cũng bị kết án tử. Theo phán quyết của tòa án , cặp đôi, cùng với 36 thành viên khác của băng đảng, đã "thu được lợi nhuận tài chính thông qua các hoạt động bất hợp pháp một cách có tổ chức " và đã có "giết người, gây tổn hại và giam giữ bất hợp pháp".

Trong thời kỳ hoàng kim của mình, là người đứng đầu của tập đoàn khai thác khoáng sản Tứ Xuyên Hanlong Group. Ông xếp thứ 148 trên 2012 danh sách các doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc Forbe và đã nổi tiếng với hoạt động Từ thiện của mình, đặc biệt cho công việc ông đã làm trong sự trỗi dậy của trận động đất Tứ Xuyên năm 2008.

Được biết, Liu vẫn tiếp tục từ chối tất cả các cáo buộc chống lại anh ta mặc dù em trai của mình và các thành viên băng đảng khác đã nhận tội tại tòa án. 

Quỳnh Hoa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news