Tin mới

Ong vò vẽ đốt hơn 100 mũi, hai bé trai phải nhập viện

Thứ ba, 22/09/2015, 09:15 (GMT+7)

Hai bé trai tại TP Biên Hòa đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi men gan tăng nhanh gấp 100 lần so với bình thường, vàng da và rối loạn đông máu do bị ong vò vẽ đốt.

Hai bé trai tại TP Biên Hòa đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi men gan tăng nhanh gấp 100 lần so với bình thường, vàng da và rối loạn đông máu do bị ong vò vẽ đốt. 

Thông tin trên Vnexpress cho biết, chiều 20.9, bé Phạm Văn Minh (6 tuổi) và bé Trần Quốc Bảo (7 tuổi) cùng ở xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai bị ong vò vẽ đốt và được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. 

Hai bé đều có triệu chứng bị vàng da, rối loạn đông máu và lơ mơ. Ngay lập tức các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã tiến hành lọc máu, truyền dịch và điều trị chống nhiễm trùng để đưa chất độc ra ngoài.

Bệnh nhân Bảo đang nằm điều trị ở Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Ảnh nguồn: Thái Hà - Vnexpress

Bé Trần Quốc Bảo (7 tuổi) bị 41 mũi ong đốt, men gan tăng cao gấp 100 lần so với bình thường. Bé Bảo đã được tiến hành lọc máu và thải chất độc ra ngoài nhằm tránh biến chứng hư gan.  

Bé Phạm Văn Minh (6 tuổi) bị ong đốt 61 mũi và men gan cũng tăng cao, tiểu máu. Tình trạng nhẹ hơn bé Bảo nên bé Minh được điều trị chống nhiễm trùng và truyền dịch thải độc. 

Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa  - Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc chia sẻ trên Vnexpress cho biết hai bệnh nhi vẫn đang tiếp tục được lọc máu chống độc để tránh tình trạng bị nặng thêm. 

Chia sẻ trên Thanh Niên, người nhà bệnh nhân cho biết nguyên nhân do hai bé chơi gần nhà và không may giẫm phải tổ ong vò vẽ và bị ong đốt. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news