Tin mới

Ôtô tông xe máy, 2 người rơi cầu Thuận Phước chết tại chỗ

Thứ hai, 13/07/2015, 20:37 (GMT+7)

Ngày 13/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại cầu Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Thông tin ban đầu cho hay có tổng cộng 5 người thương vong, trong đó có 3 người chết và 2 cháu nhỏ hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 13/7, một vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại cầu Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Thông tin ban đầu cho hay có tổng cộng 5 người thương vong, trong đó có 3 người chết và 2 cháu nhỏ hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo tin tức ban đầu, nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết vào thời điểm trên, tài xế Đinh Thế Hiệp (SN 1977, ngụ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang BKS 43X 2047 lưu thông trên cầu Thuận Phước (hướng từ quận Sơn Trà về quận Hải Châu).

Khi gần đến chân cầu, ô tô do tài xế Hiệp điều khiển bỗng dưng đâm vào 2 xe máy chạy ngược chiều. Cú tông mạnh làm 2 người trên xe máy văng qua thành cầu, rơi xuống mặt đường dưới cầu tử vong tại chỗ, 1 người khác đi trên xe máy cũng nằm chết trên cầu.

Nạn nhân rơi khỏi thành cầu, văng xuống đường bên dưới chết tại chỗ - Ảnh: NLD

Vụ tai nạn còn khiến 2 em nhỏ (chưa xác định danh tính, đi trên xe máy) bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu.

Ba nạn nhân tử vong được xác định là: Đinh Công Tráng (ngụ phường Xuân Hà, Q.Thanh Khê), Trịnh Thị Thái (cùng ngụ tại phường Xuân Hà, Q.Thanh Khê) và Lê Thị Vân Khánh (trú Thọ Quang, Sơn Trà).

Riêng cháu Trần Trọng Minh (ngụ Sơn Trà) bị rơi xuống gầm cầu, bị thương nặng. Một cháu bé bốn tuổi khác đi trên xe máy do chị Khánh điều khiển cũng bị thương, nằm trên mặt cầu. Cả hai cháu được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Tại hiện trường, xe 7 chỗ chắn ngang cầu Thuận Phước, hai xe máy bị hư hỏng, trong đó một chiếc kẹt cứng dưới gầm ôtô. Phía dưới đường dẫn, hai thi thể của nạn nhân nằm cách nhau chừng 25m.

Hàng chục công an, cảnh sát đến phong tỏa hiện trường. Đại tá Nguyễn Văn Tam - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, có mặt chỉ đạo khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

19h, xe cẩu cứu hộ đã đưa các xe bị nạn rời khỏi hiện trường.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news