Tin mới

Pakistan bắt giữ 5.000 người sau vụ khủng bố Lễ Phục Sinh

Thứ tư, 30/03/2016, 09:03 (GMT+7)

Hơn 5.000 người đã bị bắt do tình nghi có liên quan đến vụ đánh bom khủng bố hôm 27/3 tại Lahore, Pakistan khiến 73 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương

Hơn 5.000 người đã bị bắt do tình nghi có liên quan đến vụ đánh bom khủng bố hôm 27/3 tại Lahore, Pakistan khiến 73 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương

Tổng đốc tỉnh Punjab trong bài phỏng vấn với phóng viên hôm 29/3 đã cho biết "Hơn 5.000 người đã bị kiểm tra và thẩm vấn nhưng hầu hết đã được thả về nhà. Khoảng 216 người hiện vẫn đang bị giữ lại để điều tra"

Một vụ đánh bom xe buýt kinh hoàng đã xảy ra tại quận Saddar, Pakistan 

Trong một diễn biến liên quan, nhóm khủng bố Jamaat-ur-Ahrar sau khi đứng lên nhận trách nhiệm về vụ đánh bom lại đưa ra một lời đe dọa khác :"Mọi người sẽ nhận được phần của mình trong cuộc chiến, đặc biệt là những nô lệ truyền thông Pakistan". Nhóm khủng bố khẳng định, chúng đang đợi "cơ hội thích hợp"

Vụ đánh bom hôm lễ Phục sinh là cuộc tấn công đẫm máu nhất ở Pakistan kể từ sau vụ thảm sát trường học năm 2014 do lực lượng Taliban tiến hành khiến 134 học sinh thiệt mạng. Trong vụ tấn công vừa qua có 29 trẻ em trong số những người chết.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news