Tin mới

Phá trường gà gần sân bay Tân Sơn Nhất, gần 50 con bạc đang say sưa sát phạt

Thứ ba, 09/09/2014, 08:55 (GMT+7)

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã đột kích vào khu đất trống  ở phường 15, quận Tân Bình (gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất), bắt giữ 47 con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền. Trong số này có 2 người quốc tịch Pháp và Mỹ.

 

 

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã đột kích vào khu đất trống  ở phường 15, quận Tân Bình (gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất), bắt giữ 47 con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền. Trong số này có 2 người quốc tịch Pháp và Mỹ.


Chiều 8/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, cho hay, các đơn vị nghiệp vụ thuộc đơn vị này vừa đột kích trường gà quy mô lớn được tổ chức tại bãi đất trống thuộc P.15, Q.Tân Bình (gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất).

Vào cuối tháng 8/2014, qua quá trình theo dõi trinh sát thuộc đội phòng chống tệ nạn cờ bạc – mại dâm, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã đột kích vào khu đất trống trên, bắt giữ 47 con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền. Trong số này có 2 người quốc tịch Pháp và Mỹ.

Gần 50 con bạc say sưa sát phạt lúc công an ập vào bắt giữ

Tang vật công an thu giữ được gồm hơn 100 triệu đồng, 4 cặp cựa bằng kim loại, 15 con gà, 32 xe gắn máy, 49 ĐTDĐ cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc tổ chức đá gà tại chỗ.

Trường gà này do Kiều Văn Sỹ (32 tuổi, quê Gia Lai) cầm đầu. Theo điều tra ban đầu, bãi đất trống mà Sỹ tổ chức trường gà thuộc sự quản lý của Công ty B. và công ty này cho ông Trần Quang V. thuê để đầu tư xây dựng sân bóng mini, quán cà phê sân vườn. Một phần diện tích trong khu đất thuê được ông V. cho một người tên Châu (chưa rõ lai lịch) thuê lại và Châu cho Sỹ mở trường gà với giá 2 triệu đồng/tháng.

Mỗi ngày nơi đây quy tụ từ 40 – 50 con bạc tham gia bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Sỹ tổ chức từ 5 – 7 độ, với số tiền cược từ 3 – 10 triệu đồng/độ. Đối tượng này trực tiếp đứng ra ăn thua với con bạc và thu 10% trên số tiền cược mỗi độ.

Với những con bạc cược với nhau, tổng số tiền mỗi độ lên đến vài chục triệu đồng. Trong đó Sỹ thu 5%/độ. Hoạt động được 3 tháng thì trường gà này bị triệt phá.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Theo Người đưa tin  

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news