Tin mới

Phẫn nộ bố dùng móc sắt đánh con trai 7 tuổi vì lấy cắp tiền

Thứ sáu, 24/04/2015, 08:42 (GMT+7)

Vì quá tức giận vì con lấy trộm tiền, Trà đã dùng chiếc móc áo bằng sắt đánh con khiến cháu Võ Cát N. bị nhiều vết bầm tím trên toàn thân. Hậu quả, cháu N. bị thương tích tỷ lệ 7\%.

Vì quá tức giận vì con lấy trộm tiền, Trà đã dùng chiếc móc áo bằng sắt đánh con khiến cháu Võ Cát N. bị nhiều vết bầm tím trên toàn thân. Hậu quả, cháu N. bị thương tích tỷ lệ 7%.

Ngày 23/4, thông tin từ Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Cát Trà về tội Cố ý gây thương tích người con trai 7 tuổi của mình.

Cháu bé 7 tuổi bị thương tích đầy mình.

Theo thông tin ban đầu chiều ngày 1/4, Võ Cát Trà (SN 1979), trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đi làm về thì nghe tin con trai Võ Cát N. (học sinh lớp 2, trường Tiểu học Hoàng Trù, huyện Nam Đàn) lấy cắp 100.000 đồng của bà nội để đi đánh điện tử.

Vì quá tức giận, Trà đã dùng chiếc móc áo bằng sắt đánh con khiến cháu Võ Cát N. bị nhiều vết bầm tím trên toàn thân. Hậu quả, cháu N. bị thương tích tỷ lệ 7%.

Nhận được tin báo, Công an xã Kim Liên cùng Công an huyện Nam Đàn đã vào cuộc, triệu tập đối tượng để làm rõ hành vi bạo hành của Võ Cát Trà đối với con trai của mình.

Tại cơ quan điều tra, Trà đã khai nhận nguyên nhân đánh con là bởi vì muốn dạy con về tội ăn cắp tiền. 

Được biết, Võ Cát Trà có vợ và 2 con, cháu Võ Cát N. là người con thứ 2. Trước đây, Trà từng đánh vợ và từng bị Công an xã Kim Liên gọi lên nhắc nhở. Bây giờ, người vợ của Trà đang đi lao động tại Thái Lan.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news